Tri Tôn đón 72 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương

29/01/2024 - 13:48

 - Sáng 29/1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ đón 72 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2024. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đã đến dự.

Các quân nhân là thanh niên của huyện Tri Tôn đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (44 quân nhân) và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang (28 quân nhân).

Sau 2 năm học tập, huấn luyện trong môi trường quân đội, các quân nhân đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống của quê hương Tri Tôn anh hùng. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, được kết nạp Đảng tại đơn vị.

Tại lễ đón, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các quân nhân, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian rèn luyện, công tác, học tập ở môi trường quân đội. Mong rằng sau khi trở về địa phương, các quân nhân xuất ngũ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. 

Dịp này, Trung tâm Dạy nghề lái xe Đồng Bằng, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang đã tư vấn việc làm cho các quân nhân xuất ngũ, mong muốn các quân nhân khi trở về địa phương tiếp tục được học nghề phù hợp để phát triển kinh tế gia đình.

N.C