Tri Tôn nỗ lực “về đích” năm 2024

17/07/2024 - 06:16

 - Bằng nhiều giải pháp khai thác thế mạnh nông nghiệp, du lịch (DL) và công nghiệp chế biến, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Từ đó, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đưa Tri Tôn thoát khỏi danh sách huyện nghèo cả nước khi bước sang nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ huyện Tri Tôn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ

Tạo động lực phát triển

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện Tri Tôn chuyển biến tích cực. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhu cầu đi lại, hoạt động văn hóa, xã hội nhộn nhịp, sôi động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhiều sự kiện kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội được tổ chức, phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Là một trong 74 huyện nghèo của cả nước, Tri Tôn được đầu tư nguồn vốn lớn để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Xác định đây là động lực quan trọng để thúc đẩy các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển, UBND huyện Tri Tôn phân công rõ trách nhiệm từng ban, ngành, địa phương thực hiện các chương trình.

Theo ông Đỗ Minh Trí, ngay từ đầu năm, huyện đã phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công được tỉnh giao; lên kế hoạch tổ chức các cuộc kiểm tra công trình trọng điểm, thúc đẩy tiến độ công trình. Tính đến ngày 14/6/2024, đã giải ngân được gần 103,23 tỷ đồng, đạt gần 44% kế hoạch vốn. Đối với vốn đầu tư công 3 chương trình MTQG, đã giải ngân được hơn 64,54 tỷ đồng trong tổng vốn gần 126,3 tỷ đồng, đạt 51,11%.

Trong đó, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân gần 47,21 tỷ đồng, đạt 61,43%; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân được gần 9,3 tỷ đồng, đạt 78,5%; Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: 2021 - 2025) đã giải ngân được gần 8,05 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21,41% (tổng vốn gần 37,6 tỷ đồng).

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, đã giải ngân được gần 26,1 tỷ đồng, đạt 21,15% (tổng vốn gần 123,22 tỷ đồng); nguồn ngân sách huyện đã giải ngân được gần 12,67 tỷ đồng, đạt 23,17% (tổng vốn năm 2024 gần 54,65 tỷ đồng).

Kinh tế - xã hội khởi sắc

Cùng với khai thác thế mạnh DL, thị trường thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện Tri Tôn cũng có chiều hướng phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn huyện trong 6 tháng ước đạt 3.960 tỷ đồng, tăng 12,3% so cùng kỳ năm 2023 và đạt 57,7% so kế hoạch năm 2024.

Kết quả nổi bật của huyện Tri Tôn trong 6 tháng đầu năm là tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn được gần 751,21 tỷ đồng, đạt 95,53% so dự toán HĐND huyện giao năm 2024, trong đó thu cân đối ngân sách nhà nước gần 94,52 tỷ đồng, đạt 79,22% dự toán HĐND huyện giao.

Nhằm đánh thức tiềm năng, lợi thế của vùng đất còn nhiều dư địa phát triển, huyện Tri Tôn tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, DL và công nghiệp chế biến. Đặc biệt, phát huy vai trò của Ban hỗ trợ doanh nghiệp để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện tiếp nhận và xử lý thông tin về dự án đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để phối hợp, có ý kiến thẩm định đối với 5 dự án trên địa bàn huyện, gồm: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh An Giang; dự án “Khu sản xuất giống cá tra 3 cấp công nghệ cao Hiệp Thành Phát” tại ấp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Phước); dự án “Chi nhánh cửa hàng xăng dầu Trần Thạnh Lợi” tại khóm Tô Lợi (thị trấn Cô Tô); dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung Phú Phú Phát” tại ấp Giồng Cát (xã Lương An Trà); dự án “Trại heo nái - heo thịt công nghệ cao Thagrico An Giang” tại ấp Ô Tà Sóc (xã Lương Phi). Ngoài ra, huyện còn tiếp nhận và trả lời văn bản cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dưng và đầu tư Tứ Gia VN về dự kiến đầu tư dự án hồ Ô Vàng (xã Lê Trì).

Đổi mới xây dựng Đảng

Vừa qua, tại khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc (xã Lương Phi), có 16 học sinh là đoàn viên ưu tú ở các trường THPT trên địa bàn huyện Tri Tôn được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Việc chú trọng phát triển đảng viên mới trong đối tượng học sinh, sinh viên đang được Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn đặc biệt quan tâm, nhằm tạo đội ngũ kế thừa có chất lượng, trình độ chuyên môn cao và bản lĩnh chính trị được trui rèn từ sớm cho Đảng.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, huyện đã thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 5 đồng chí. Đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ chủ chốt, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo đúng quy định.

Cùng với thực hiện công văn 1117-CV/TU, ngày 26/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn bị công tác nhân sự đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Huyện ủy Tri Tôn đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời gian tới, Tri Tôn có nhiều thuận lợi để phát triển khi cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện ngày càng cải thiện. Các tuyến đường liên kết liên vùng, liên huyện, liên xã đang được đầu tư xây dựng sẽ tạo điều kiện mạnh mẽ cho phát triển thương mại, dịch vụ, giao thương giữa Tri Tôn với địa phương lân cận. Bên cạnh đó, hạ tầng DL, khu vui chơi, giải trí của huyện tiếp tục đầu tư, mở rộng, nâng cấp, hoàn thiện, góp phần tăng trưởng ngành DL và dịch vụ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị các chi, đảng bộ tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024. Trong đó, thi đua thực hiện các công trình, tổ chức hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm tái lập huyện Tri Tôn (23/8/1979 - 23/8/2024), ngày truyền thống huyện gắn kỷ niệm 30 năm huyện Tri Tôn được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (20/12/1994 - 20/12/2024)...

NGÔ CHUẨN