Tri Tôn nỗ lực xây dựng Đảng

19/04/2022 - 06:38

 - Quý I/2022, hoạt động của các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) ngày càng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Chúc Tết Ban Trị sự Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Quan tâm chỉnh đốn Đảng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương cho biết, những tháng đầu năm 2022, Huyện ủy tập trung triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kế hoạch 31-KH/HU, ngày 23/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Các cấp ủy Đảng đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên nhiệm kỳ 2020-2025; định hướng tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, tuyên truyền các chủ trương của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022. Đồng thời, triển khai Kế hoạch 29-KH/HU, ngày 17/1/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Tri Tôn được quan tâm. Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; đào tạo trung cấp lý luận chính trị năm 2022 cho 54 học viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Kế hoạch 33-KH/HU, ngày 1/3/2022 về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động 12-CTr/HU, ngày 11/12/2021 về chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022, thực hiện kiểm tra đối với 7 tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo chủ chốt; giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng.

Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chức trách nhiệm vụ được giao; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội

UBMTTQVN huyện Tri Tôn đã triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động. Dù kinh tế - xã hội địa phương còn nhiều khó khăn nhưng UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn đã tích cực phối hợp thực hiện tốt hoạt động xã hội hóa chăm lo công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. vận động quỹ Cây mùa xuân được 15.216 phần quà với tổng trị giá trên 5,61 tỷ đồng để hỗ trợ 6.997 lượt hộ nghèo và cận nghèo. Phát động hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, đến nay, đã huy động được số tiền và hiện vật quy tiền gần 12,9 tỷ đồng. Những tháng đầu năm, huyện cất mới 25 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 1 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ.

Đối với hoạt động công đoàn, tiếp tục quan tâm đến tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm của công nhân, viên chức, lao động, giải quyết kịp thời những vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động; tổ chức bàn giao nhà Mái ấm công đoàn; thăm hỏi, tặng quà lực lượng y tế, người lao động, công đoàn viên khó khăn với tổng số tiền trên 70 triệu đồng...

Đối với Hội Nông dân, đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp nhận và cấp phát 100 phần quà cho hội viên nghèo, khó khăn với số tiền 30 triệu đồng do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ; tổ chức 5 cuộc tập huấn, 16 cuộc hội thảo về kỹ thuật sản xuất cho nông dân...

Huyện đoàn Tri Tôn tăng cường tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, phát động Tháng Thanh niên năm 2022. Trong đó, vận động xây dựng cầu Mương 5 (thị trấn Cô Tô) - công trình chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tri Tôn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, với kinh phí 100 triệu đồng.

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, xã hội - từ thiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động hội năm 2021, triển khai kế hoạch phát động nội dung thi đua năm 2022; thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ hội, hội viên nghèo và trao 20 suất học bổng cho trẻ em nghèo với tổng kinh phí trên 54 triệu đồng.

Hội Cựu chiến binh huyện tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; tham gia công tác hòa giải với chính quyền cơ sở; tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho dân quân tự vệ; tuyên truyền, vận động thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu…

Theo đánh giá của Huyện ủy Tri Tôn, những tháng đầu năm 2022, nội bộ huyện đoàn kết, thống nhất cao; hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, sâu sát cơ sở và thực hiện đúng quy chế hoạt động của cấp ủy; trình độ, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích