Tri Tôn quyết tâm tăng tốc năm 2023

12/04/2023 - 06:47

 - Theo đánh giá của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, quý I/2023, huyện Tri Tôn đã giành thắng lợi về sản xuất nông nghiệp, thu hút du lịch (DL), chăm lo an sinh xã hội, đạt hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng… Đây là cơ sở quan trọng để huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023, giai đoạn sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm “bản lề” quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn khóa XII.

Nhân dân phấn khởi

Vụ đông xuân 2022 - 2023 tiếp tục là vụ lúa mà nông dân huyện Tri Tôn “trúng mùa, trúng giá”. Với diện tích đất nông nghiệp lớn, phần nhiều người dân sống phụ thuộc vào nông nghiệp nên đây là niềm vui, sự phấn khởi rất lớn. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay (diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16/4/2023) càng thêm rộn rã.

Nếu nhiều địa phương gần như “đội nóc” về diện tích sản xuất nông nghiệp thì dư địa phát triển của huyện Tri Tôn vẫn còn. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Văn cho biết, vụ đông xuân, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống được 42.655,1ha, đạt 100,29% kế hoạch (lúa 41.618,6ha, đạt 100,13%; màu 1.036,5ha, đạt 107,4%). Năng suất lúa vụ này 7,28 tấn/ha, cao hơn cùng kỳ.

“Nhìn chung, nông dân đạt thắng lợi khi năng suất tăng, giá lúa cao, trong khi giá thành sản xuất giảm (nhờ giá vật tư nông nghiệp giảm)” - ông Văn đánh giá. Đây là cơ sở để nông dân yên tâm xuống giống 44.364,8ha vụ hè thu 2023 theo kế hoạch.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ 12 (khóa XII) đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng cho quý II/2023

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí, cùng với thắng lợi nông nghiệp, thị trường thương mại và dịch vụ trên địa bàn phát triển khá sôi động. Quý I/2023, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn huyện đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 9,69% so với cùng kỳ 2022.

Huyện đã cấp giấy phép kinh doanh, hành nghề cho 75 hộ với tổng số vốn kinh doanh gần 22,5 tỷ đồng, có 174 lao động tham gia. Chỉ trong quý I, tổng thu ngân sách của huyện được 326,65 tỷ đồng, đạt 47,16% so dự toán tỉnh giao năm 2023; thu thuế các loại được hơn 48 tỷ đồng, đạt 47,49% kế hoạch năm, tăng 32,88% so cùng kỳ 2022.

Một trong những điểm nhấn của huyện Tri Tôn là quan tâm đầu tư hạ tầng, quảng bá, phát triển DL, tạo ra nhiều sản phẩm DL đặc thù hấp dẫn. Quý I/2023, huyện đã thu hút 331.050 lượt khách đến tham quan DL, tăng 59.550 lượt khách (tăng gần 18%) so cùng kỳ 2022.

Trong đó, khu DL Tức Dụp đón 38.250 lượt khách; khu tham quan di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc đón 18.500 lượt khách; khu tham quan hồ Tà Pạ, hồ Soài Chek đón 93.500 lượt khách, đặc biệt là khu tham quan ẩm thực hồ Ô Thum thu hút đến 132.500 lượt khách.

Phát huy tính năng động, trách nhiệm của người đứng đầu

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật trong 3 tháng đầu năm 2023 nhưng tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện Tri Tôn vẫn có những tồn tại, hạn chế nhất định. Đáng lưu ý là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với tiến độ; tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội (đánh bạc, ma túy, trộm cắp vặt) vẫn còn xảy ra; việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện ở một số nơi còn chậm so với yêu cầu.

Nhằm phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy Đảng, ban, ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định cụ thể công việc cần làm từ nay đến cuối năm 2023, phát huy tính năng động, trách nhiệm, kỹ năng quản lý, điều hành, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn quan trọng này.

Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện, nhất là 3 nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), tạo động lực phát triển mới cho huyện. Các ngành, địa phương thể hiện trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là phòng, chống cháy rừng mùa khô; triệt phá các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm ma túy…

Đối với các nhiệm vụ trước mắt của quý II/2023, huyện Tri Tôn tổ chức thăm, chúc Tết các chùa Nam tông Khmer, người uy tín, gia đình chính sách Khmer, chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nghèo, khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023. Các phòng, ban, ngành, địa phương được yêu cầu phối hợp tổ chức tốt chuỗi sự kiện dù lượn, hội thi thả diều, ẩm thực dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2023, tạo điểm nhấn thu hút khách DL đến với Tri Tôn. Trong đó, lưu ý công tác điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, nhất là khu vực hồ Ô Thum và Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu lần thứ XI Công đoàn huyện và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tri Tôn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ 12 (khóa XII), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, năm 2023 là giai đoạn sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị từng cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết. Huyện cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ mới, đặc biệt quan tâm quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, tạo nguồn cho huyện và tỉnh…

NGÔ CHUẨN