Tri Tôn tận dụng thời cơ phát triển

10/04/2024 - 02:33

 - Trong nỗ lực thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước, các cấp, ngành huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tăng cường trách nhiệm hoàn thành các đầu công việc được giao. Những tháng đầu năm 2024, các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch của Tri Tôn phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; đời sống người dân được chăm lo chu đáo, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

Nông dân phấn khởi

Là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất tỉnh, những tháng đầu năm 2024, nông dân huyện Tri Tôn tiếp tục phấn khởi vì “trúng mùa, trúng giá” lúa. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Văn cho biết, vụ đông xuân 2023 - 2024, tổng diện tích xuống giống của huyện được 42.862,4ha, đạt 100,52% kế hoạch, trong đó lúa 41.994,5ha, rau màu 867,9ha. Đến nay, nông dân cơ bản thu hoạch xong diện tích đông xuân, năng suất lúa đạt 7,17 tấn/ha, giá bán từ 7.200 - 8.000 đồng/kg.

Trên đà thị trường lúa thuận lợi, vụ hè thu 2024, huyện Tri Tôn có kế hoạch xuống giống 43.075,8ha lúa và 1.338ha màu. “Nhằm tận dụng thời cơ lúa gạo, Tri Tôn đăng ký tham gia đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” đạt 26.620ha, bao gồm nhiều giải pháp đồng bộ về mặt công trình, tập huấn, liên kết để thực hiện thành công đề án này” - ông Nguyễn Văn Văn thông tin.

Cùng với tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tri Tôn có nhiều khởi sắc khi có thêm xã Lạc Quới đạt chuẩn xã NTM, xã Lương An Trà đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Trong khi đó, thị trường thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển khá sôi động.

Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú quý I/2024 đạt 1.817,7 tỷ đồng, tăng 10,83% so cùng kỳ và đạt 26,49% kế hoạch năm. Công tác đăng ký kinh doanh được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký dễ dàng, nhanh chóng.

Tri Tôn huy động các nguồn lực xây dựng cầu nông thôn

Nhằm thu hút du khách đến tham quan, huyện chỉ đạo ngành văn hóa thực hiện tôn tạo cảnh quan, xây dựng hình ảnh môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo nhiều điểm nhấn mới. Trong quý I/2024, huyện Tri Tôn đón 365.420 lượt du khách (cùng kỳ đón 34.370 lượt khách), tập trung tại các khu, điểm du lịch, như: Đồi Tức Dụp, Nhà mồ Ba Chúc, hồ Soài Chek, Tà Pạ, Soài So, Ô Thum, Ô Tà Sóc...

Tiếp tục nỗ lực

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Tri Tôn là tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý I/2024 ước đạt 426,34 tỷ đồng, đạt 53,86% so dự toán tỉnh giao, trong đó thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn hơn 48,2 tỷ đồng, đạt 40,41% so dự toán tỉnh giao. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện cao hơn bình quân của tỉnh, đặc biệt giải ngân vốn đầu tư công của 3 chương trình mục tiêu quốc gia được hơn 38,76 tỷ đồng, đạt 40,13% so tổng nguồn vốn hơn 96,58 tỷ đồng. Với 17.094 phần quà vận động được, tất cả hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

“3 tháng đầu năm 2024, huyện tập trung chỉ đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt kết quả khả quan so cùng kỳ 2023. Tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhu cầu đi lại, hoạt động văn hóa - xã hội nhộn nhịp, sôi động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Lãnh đạo huyện biểu dương các cơ quan, ban, ngành huyện và các xã, thị trấn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được” - Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám thông tin.

Nhằm “tăng tốc” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, tạo đà hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến cuối năm 2025, Tri Tôn thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện bám sát 16 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra năm 2024, có giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được UBND huyện giao; tiếp tục triển khai thực hiện các đầu công việc của quý II và một số đầu công việc chưa thực hiện trong quý I/2024.

“Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và chủ tịch UBND xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên liên hệ ngành cấp trên để chủ động trong tham mưu UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị” - Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám yêu cầu.

Một trong những động lực quan trọng để Tri Tôn vươn lên thoát khỏi danh sách huyện nghèo là triển khai hiệu quả các công trình, dự án đầu tư công, đặc biệt là đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông và 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đề nghị các ban, ngành, địa phương chủ động, tăng cường tham mưu thực hiện công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hồ sơ, thủ tục thực hiện dứt điểm công tác bồi hoàn liên quan công trình Cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, sớm hoàn thành hồ sơ kết thúc dự án cửa khẩu phụ để bàn giao nghiệm thu và đưa vào hoạt động; tham mưu thực hiện dứt điểm công tác bồi hoàn và cắt giảm quy mô đối với dự án khu công nghiệp Lương An Trà; dự án khu du lịch hồ Soài So; nhanh chóng khắc phục những tồn tại của dự án nạo vét, nâng cấp sức chứa hồ Ô Thum và  Soài Chek...

NGÔ CHUẨN