Tri Tôn tăng tốc phát triển kinh tế

27/07/2020 - 05:45

 - Nhờ phát huy tốt lợi thế nông nghiệp, tập trung duy trì, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh nên từ đầu năm đến nay, Tri Tôn thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa ổn định kinh tế - xã hội. Địa phương đang tập trung thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020 cũng như hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Khai thác thế mạnh

Nếu như nhiều địa phương đã đạt “mức trần” về diện tích sản xuất nông nghiệp thì Tri Tôn vẫn còn tiềm năng lớn khai thác lợi thế này. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, tổng diện tích xuống giống của huyện đạt 86.792ha, tăng 289,4ha so cùng kỳ. Vụ đông xuân 2019-2020, năng suất lúa đạt 6,82 tấn/ha (tăng 0,106 tấn/ha so cùng kỳ), sản lượng 281.306 tấn (tăng 6.903 tấn). Trong sản xuất, công tác kiểm soát dịch hại được thực hiện tốt; diện tích nhiễm sinh vật gây hại 18.756ha, giảm 13.057ha so cùng kỳ. Cùng với cây lúa, diện tích cây ăn trái cũng tăng thêm 14ha, đạt 1.460ha. Từ đầu năm đến nay, có thêm 3 hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) thành lập mới là HTXNN công nghệ cao Ngọc Hân, HTXNN Lạc Quới và HTXNN Tân Tuyến, nâng toàn huyện lên 13 HTXNN. Bên cạnh đó, còn có 34 tổ hợp tác và 23 trang trại, hướng đến sản xuất lớn, tập trung.

Tri Tôn tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở

Bên cạnh nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển tốt, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 đạt 215,3 tỷ đồng (giá cố định 2010), tăng 5,38% so cùng kỳ 2019; theo giá hiện hành đạt 270,79 tỷ đồng, chủ yếu khu vực cá thể (chiếm 95,06%). Qua bình chọn, có 2 sản phẩm đạt “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu” huyện Tri Tôn năm 2020; đang đề xuất tham gia bình chọn “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu” cấp tỉnh. Trong khi đó, dịch vụ - thương mại tiếp tục phát triển, lượng hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Huyện đã cấp giấy phép kinh doanh hành nghề cho 146 hộ, với tổng vốn gần 33,24 tỷ đồng, có 288 lao động tham gia; đăng ký lại cho 75 hộ, tổng vốn hơn 17,8 tỷ đồng, có 158 lao động tham gia. Trước thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19 và ngay sau khi dịch bệnh được không chế, các điểm du lịch, khu di tích trên địa bàn huyện Tri Tôn như: đồi Tức Dụp, nhà mồ Ba Chúc, các hồ: Tà Pạ, Soài Chek, Soài So, Ô Thum, Ô Tà Sóc… thu hút đông đảo du khách. 6 tháng đầu năm 2020, Tri Tôn đón 295.035 lượt khách đến tham quan, tuy giảm 23,87% so cùng kỳ nhưng là kết quả rất tích cực.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và sự chung tay, đồng lòng của của nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh. 2 xã biên giới Lạc Quới và Vĩnh Gia có 17 chốt chặn được thành lập, có 110 cán bộ, chiến sĩ của 3 lực lượng biên phòng, công an, quân sự phối hợp tổ chức trực 24/24 giờ. Huyện đã hoàn thành cách ly tập trung 197 trường hợp và theo dõi tại nhà 1.923 trường hợp; vận động gần 4,7 tỷ đồng hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; xử phạt 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội facebook với số tiền 22,5 triệu đồng…

Tập trung nhiệm vụ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thu hoạch lúa hè thu và triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ thu đông 2020, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phấn đấu nâng giá trị sản xuất nông nghiệp lên 127,75 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình năm 2020 đạt 45,5 triệu đồng.

Tri Tôn tiếp tục đẩy mạnh mời gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, thương mại, dịch vụ; thực hiện tốt chương trình khuyến công, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đổi mới công nghệ trong sản xuất, nhất là các ngành sản xuất phục vụ nông nghiệp. Địa phương tập trung triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ các công trình xây dựng cơ bản được ghi vốn năm 2020, nhất là các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội và các công trình phục vụ, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với ngành giáo dục, cùng với thực hiện tốt kế hoạch hoạt động hè 2020, còn phải đảm bảo tốt mọi điều kiện để thực hiện Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 2020-2021; huy động học sinh các cấp năm học 2020-2021 tăng từ 1-1,2%. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học; nâng cao chất lượng hoạt động Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm yêu cầu các ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay phát triển kinh tế - xã hội nhưng không chủ quan, lơ là với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các ngành, địa phương cần quan tâm phát triển du lịch, chỉnh trang hạ tầng và mời gọi đầu tư để thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển bền vững.

NGÔ CHUẨN