Tri Tôn tập trung kiềm chế tai nạn giao thông

29/07/2020 - 13:27

 - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác đảo bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm 2020, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban ATGT huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm yêu cầu từng đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, củng cố ban ATGT các xã, thị trấn.

Ban ATGT huyện Tri Tôn họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Đồng thời, thường xuyên phối hợp kiểm tra dặm vá, trang bị đèn chiếu sáng, giải tỏa lòng lề đường, tháo dỡ các bảng hiệu, quảng cáo che khuất tầm nhìn, xử nghiêm tình trạng xe quá tải, chạy quá tốc độ, chưa đủ tuổi lái xe… Đối với các điểm đen như: khu vực cầu Cây Me, ngã ba thị trấn Ba Chúc, ngã ba xã Cô Tô… cần phối hợp lập chốt kiểm soát chặt chẽ.

6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Tri Tôn xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 7 người, bị thương 4 người, tăng 4 vụ, 4 người chết so cùng kỳ. Nguyên nhân tai nạn là do vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, vượt xe không đúng quy định…

Tin, ảnh: N.C