Tri Tôn tổ chức đón xuân vui tươi, an toàn

02/03/2021 - 04:18

 - Trong khi ngành du lịch (DL) gặp khó khăn chung thì lượng khách đến Tri Tôn (An Giang) dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tăng 6% so dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Lượng khách tăng nhưng nhờ có sự chuẩn bị trước, Tri Tôn vẫn đảm bảo cho người dân và du khách đón Tết vui tươi, an toàn trước dịch bệnh COVID-19.

Lãnh đạo huyện Tri Tôn chúc Tết Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Mọi người, mọi nhà đều có Tết

Đây là phương châm được lãnh đạo huyện Tri Tôn quán triệt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Dù là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh nhưng Tri Tôn vẫn đảm bảo mỗi hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đều có ít nhất 1 phần quà Tết; ai cũng được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Dịp Tết năm nay diễn ra với không khí đặc biệt khi cả nước đang vui tươi, phấn khởi, nỗ lực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp theo là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, không quên nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi đợt bùng phát dịch thứ 3 ở Việt Nam diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm hơn 2 lần trước.

Hòa cùng không khí cả nước, lãnh đạo huyện Tri Tôn quyết tâm thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ: phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả; duy trì tăng trưởng kinh tế; tạo mọi điều kiện để người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn. Ngay trước Tết, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, có phương án đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đạt chất lượng, giá cả hợp lý để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm, Tết.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Tri Tôn, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã tăng cường kiểm tra thị trường Tết, kiểm soát chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết. Đoàn còn kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách. Đồng thời, bố trí, sắp xếp chợ hoa xuân và khu phố đi bộ đảm bảo mỹ quan, phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của người dân và du khách.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng công tác chăm lo Tết cho gia đình người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, khó khăn được quan tâm. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn Lộ Thị Ngọc Hằng cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị đã chi trả trợ cấp cho 25.284 đối tượng, tổng kinh phí 17,88 tỷ đồng. Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các ngành, các cấp, địa phương đã phối hợp vận động, hỗ trợ 13.071 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, với kinh phí gần 4,86 tỷ đồng. Lãnh đạo huyện tổ chức thăm, tặng quà cho 112 gia đình chính sách, thăm hỏi 30 lao động xa quê; thăm và tặng quà các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện.

Đảm bảo an toàn

Đúng 30 Tết, đoàn lãnh đạo huyện Tri Tôn đã tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt biên giới, thăm hỏi 10 cán bộ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, 10 người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia, tặng quà 30 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, chúc Tết và tặng quà 28 người lao động làm việc thu gom rác, vệ sinh môi trường của Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Tri Tôn.

Bên cạnh thăm hỏi, chăm lo Tết, việc trang trí Tết, tạo những cảnh quan đẹp, điểm nhấn DL để nhân dân, du khách vui Tết được huyện Tri Tôn quan tâm. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn Trần Thị Thu Huệ cho biết, để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân đón Tết, trung tâm tổ chức nhiều hoạt động, như: treo cờ, dựng cổng chào các trục đường lớn; trang trí đèn led chợ hoa Lê Văn Tám; trang trí cảnh xuân, tiểu cảnh ngày Tết, đèn hoa, đèn led tại khu vực Nhà Thiếu nhi, hồ Soài Chek, quảng trường; trồng hoa sân đua bò, cổng chào Châu Lăng, công viên cầu 16...

Theo thống kê, từ ngày 28 đến mùng 5 Tết, có trên 100.100 lượt khách đến tham quan tại huyện Tri Tôn, tăng 6% so cùng kỳ năm 2020. Các địa điểm tham quan chủ yếu, gồm: khu DL Tức Dụp, nhà mồ Ba Chúc, hồ Tà Pạ, hồ Soài Chek, hồ Soài So, hồ Ô Thum, Ô Tà Sóc. Các hoạt động vui chơi, tham quan, giải trí đều đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Du khách đến tham quan tại Tri Tôn

Dịp Tết năm nay, có 11.288 người lao động làm ăn, công tác ở xa về quê đón Tết, chủ yếu là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, giảm gần một nửa so Tết năm trước. Các trường hợp về quê đều thực hiện khai báo y tế và được theo dõi sức khỏe tại nhà. Riêng những trường hợp về từ các tỉnh có dịch bệnh và Campuchia, được cách ly tập trung tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia và cách ly tại nhà. Các trường hợp cách ly tập trung đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện Tri Tôn đảm bảo an ninh, an toàn, ổn định từ tuyến biên giới đến nội địa. Sau Tết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đã tích cực bắt tay ngay vào nhiệm vụ công tác, sản xuất - kinh doanh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm mới.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN