Tri Tôn triển khai công tác kiểm sát năm 2024

11/01/2024 - 19:10

 - Chiều 11/1, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức triển khai công tác kiểm sát năm 2024. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang Huỳnh Đông Bắc; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị

Khen thưởng 2 cá nhân

Năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tri Tôn đã thực hiện thủ tục khởi tố 22 vụ tội phạm về trật tự xã hội, liên quan 35 bị can, tăng 2 vụ, 13 bị can so năm 2022; khởi tố 6 vụ, liên quan 8 bị can về ma túy; thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra 97 vụ án hình sự, liên quan 105 bị can. Ngoài ra, thụ lý 154 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, trong đó đã chuyển giải quyết theo thẩm quyền 3 vụ, xử lý 128 vụ và đã khởi tố 74 vụ.

Về tình hình tranh chấp dân sự diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là những vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai tăng nhiều so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do đất đai ngày càng có giá trị, trong khi người dân thực hiện các giao dịch liên quan đấn đất đai lại không tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tri Tôn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Trong đó, lãnh đạo đơn vị phát huy vai trò nêu gương “nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, công việc làm trước, khen thưởg nhận sau”. Đơn vị ký kết giao ước thi đua, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị trong cụm thi đua Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang...

Dịp này, có 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ thi đua ngành kiểm sát nhân dân.

N.C