Triệt xóa đường dây đánh bạc 3.000 tỉ đồng

25/09/2020 - 09:39

Trước đó, tối 23-9, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 20 mũi công tác ập vào nơi ở các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng do Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972; trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Huỳnh Ngọc Anh là người trực tiếp liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài để mở "tài khoản tổng" cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, đánh bài… qua các trang web Bong88.com, Bong88.net, Booking88.net, SmartBooking88.net.

Sau đó, Anh phân phối và quản lý các "tài khoản con" bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (SN 1981, trú quận Sơn Trà). Dưới trướng của Huỳnh Ngọc Anh có nhiều đối tượng vừa hoạt động cờ bạc vừa cho vay lãi nặng và các hoạt động khác theo kiểu "xã hội đen".

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, cho biết công an đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh cùng 7 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; thu giữ 1,2 tỉ đồng tiền mặt, 2 khẩu súng quân dụng, 3 ôtô cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (thứ 3 từ trái sang) chúc mừng Ban chuyên án

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này xác định lên đến hơn 3.000 tỉ đồng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nhận định đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất TP từ trước đến nay. Các đối tượng trong vụ án đều có tiền án tiền sự.

Trước thành tích của Ban chuyên án, ngày 24-9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã thưởng nóng cho các cán bộ, chiến sĩ 60 triệu đồng. Ông Thơ nhận định chiến công của Ban chuyên án đã làm nức lòng người dân và chính quyền TP Đà Nẵng. "Tôi từng nghe và chứng kiến sự việc đau lòng liên quan đến việc đánh bạc, cá độ. Từ việc thua tiền rồi dẫn đến tội phạm, trộm cướp, đâm chém, bảo kê, đòi nợ thuê gây tan cửa nát nhà… Con số 3.000 tỉ đồng từ đánh bạc nếu tính toán theo "dây chuyền" thì sẽ gây ra hệ lụy rất lớn cho xã hội. Chúng ta chặt được đường dây đánh bạc này là cứu được rất nhiều người trong tương lai" - ông Thơ nhấn mạnh.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Công an TP Đà Nẵng trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống lại các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm liên quan đến mạng, công nghệ cao. TP sẽ đầu tư máy móc, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ cho Công an TP để xử lý những loại tội phạm này.

Theo QUANG LUẬT (Người lao động)