Triệt xóa thành công “ổ” lắc tài xỉu lớn

14/04/2020 - 06:33

 - Sau khi phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và đơn vị có liên quan triệt xóa thành công “ổ” lắc tài xỉu quy mô lớn do Nguyễn Bá Bình (Bình bá hộ, sinh năm 1984, ngụ khóm 2, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang) đứng đầu, đồng thời đưa nhiều đối tượng vào nhà tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã được Bộ Công an khen thưởng nóng về thành tích trên. Có thể nói, đây là một “ổ” cờ bạc có quy mô lớn được triệt xóa nhanh chóng.

Triệt xóa thành công “ổ” lắc tài xỉu lớn

Các đối tượng tham gia tại Cơ quan điều tra

Khoảng 23 giờ ngày 20-3-2020, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc K20 (Bộ Công an) triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của ông Huỳnh Kim Anh (73 tuổi, ngụ tổ 22, ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang).

Qua đó, bắt quả tang Bình đang tổ chức đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền cùng 31 đối tượng. Đồng thời, thu giữ tại nơi đánh bạc nhiều tang vật, tài vật liên quan đến hành vi phạm tội của Bình và đồng phạm. Trong đó, khoảng 200 triệu đồng tiền tại hiện trường và khoảng 100 triệu đồng trên người các đối tượng, 13 điện thoại di dộng, 1 dĩa sứ màu trắng, 3 hột xí ngầu, 1 nắp nhựa hình trụ, 1 tấm bạt màu trắng kích thước 1,2 x 2,5m có các ô chữ ghi “tài, xỉu” cùng với 6 xe ôtô và 12 xe môtô các loại…

Qua xác minh, Bình là đối tượng đã có 2 tiền án “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Sau khi mãn hạn tù về địa phương, Bình cấu kết với các đối tượng có tiền án, tiền sự để tổ chức đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Khoảng đầu tháng 3-2020, Bình nhờ người bạn tìm dùm địa điểm để tổ chức đánh bạc ở khu vực huyện Châu Thành. Theo đó, nhà ông Kim Anh được Bình chọn làm nơi tổ chức đánh bạc. 

Để thu hút nhiều người tham gia cùng lúc và  đối phó với lực lượng chức năng, Bình phân công 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Công Hiền (Dương, sinh năm 1993, ngụ phường Mỹ Xuyên), Nguyễn Tấn Lâm (sinh năm 1991, ngụ phường Mỹ Long), Lê Hiếu Nghĩa (sinh năm 1996, ngụ xã Mỹ Khánh), Lê Hữu Phú (sinh năm 1991, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) và Nguyễn Văn Tính (Tình, tạm trú tại thị trấn An Châu, Châu Thành) làm nhiệm vụ cảnh giới, dẫn đường, đưa đón các đối tượng có nhu cầu đến đánh bạc.

Để 5 đối tượng này phục vụ tốt cho mình, Bình trả công từ 300.000 - 400.000 đồng/ngày tùy theo số lượng khách đến chơi. Do tránh lực lượng chức năng và sự chú ý của người dân, sới bạc của Bình chỉ tổ chức về đêm, hoạt động từ 20 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút, chia làm 2-3 ca (đợt) chơi, mỗi ca kéo dài khoảng 60 phút.

Trong các ca tổ chức đánh bạc này có sự tham gia của 2 nhóm: Nguyễn Thị Kim Hương (sinh năm 1981, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú) làm cái, cùng với sự giúp sức của Nguyễn Văn Hòn (sinh năm 1980, ngụ xã Quốc Thái, An Phú) và Tùng, Trung (chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch) với nhiệm vụ những người "làm vỉ" cho Hương (thu tiền, trả tiền thắng, thua…). Còn Lý Hồng Nghến (Tuấn, sinh năm 1960, ngụ phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) làm cái cùng 2 thanh niên (chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch) phụ giúp "làm vỉ" cho Nghến…

Với việc phân chia rõ ràng về thời gian hoạt động của các ca trên, mỗi ván bạc có khoảng 30 - 40 người tham gia, số tiền trên chiếu bạc mỗi ván từ 20 - 40 triệu đồng và người tham gia đặt cược thấp nhất là 100.000 đồng/ván. Đáng chú ý, nhóm Hương và Nghến phải chia tiền “bão” (tiền xâu) cho Bình với tỷ lệ 50:50.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố tạm giam 30 đối tượng (9 đối tượng tổ chức, 22 đối tượng đánh bạc), riêng đối tượng Huỳnh Thị Hương (sinh năm 1990, ngụ xã Bình Hòa, Châu Thành) được gia đình bảo lãnh tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Bài, ảnh: K.H