Trộm cắp “quen tay”

09/08/2021 - 07:48

 - Du có cơ hội làm lại cuộc đời nhưng Ngô Hoàng Phi (ngụ khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) không chịu quay đầu làm ăn lương thiện. Do lười biếng lao động và nghiện ngập ma túy, Phi tiếp tục lao vào con đường phạm pháp nên hình phạt tù ngày càng tăng.

Con đường phạm pháp” của Ngô Hoàng Phi bắt đầu từ năm 2004 khi bị UBND TP. Long Xuyên ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng thời hạn 24 tháng. Cuối tháng 9-2008, Phi bị Công an TP. Long Xuyên khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Tòa án nhân dân (TAND ) TP. Long Xuyên tuyên phạt 9 tháng tù giam. Trở về địa phương, Phi lại lao vào con đường nghiệp ngập ma túy nên tháng 3-2010 bị UBND TP. Long Xuyên ra quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, thời hạn 12 tháng.

Đến tháng 3-2011, chấp hành xong trở về địa phương nhưng chỉ được vài tháng sau đó, Phi bị đưa trở lại trung tâm thêm 24 tháng. Đến tháng 7-2013, Phi lại tiếp tục phạm tội “Trộm cắp tài sản” sau gần 6 tháng được tự do. Phi bị TAND TP. Long Xuyên kết án 1,5 năm tù giam vào tháng 1-2014. Và cũng với các hành vi trên, Phi tiếp tục phạm tội kéo dài đến tháng 10-2019…

Bị cáo Ngô Hoàng Phi nghe tuyên án

Lẽ ra, khi có gia đình và làm cha của 3 đứa con nhỏ thì Phi phải biết cố gắng sửa chữa bản thân để xứng đáng là người trụ cột trong gia đình, nuôi dạy con cái. Thế nhưng, Phi vẫn không từ bỏ thói xấu, nên mỗi khi có điều kiện thì y lại thực hiện hành vi phạm tội. Hơn 1 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2019, khoảng 15 giờ ngày 18-3-2021, Phi điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67B2-548.02 chở Phạm Thị Ngọc Minh (sinh năm 1997, chung sống như vợ chồng) đến khu vực phà Vàm Cống (phường Mỹ Thạnh) mua bánh mì (lưu thông trên đường ngược chiều). Khi đi qua quán cà-phê “N.T” thuộc khóm Thới An A, Phi phát hiện một xe ôtô, loại 7 chỗ đang đậu dưới lòng đường phía trước quán nhưng không thấy người trên xe, Phi liền nảy sinh ý định lấy trộm tài sản.

Điều khiển xe qua khỏi quán cà phê khoảng 150m, Phi dừng xe kêu Minh trông chừng và nói dối đi sang bên đường nhặt tài sản. Sau đó, Phi đi nhanh đến ôtô mở cửa phía tài xế lấy trộm một chiếc túi đeo cất giấu vào trong người, rồi nhanh chóng bỏ đi. Lúc này, những người đi trên xe ôtô đang ngồi trong quán phát hiện, liền tri hô “cướp, cướp” và đuổi theo. Phi chạy sang đường đến nơi xe Minh đang chờ sẵn nhanh chóng tẩu thoát. Do chạy ngược chiều nên điều khiển xe khoảng 20m thì xe Phi va chạm với xe khác làm cả 2 té xuống đường và Phi bị bắt giữ ngay sau đó.

Căn cứ kết luận định giá, tổng giá trị tài sản bị Phi trộm hơn 30 triệu đồng. Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố, tạm giam và sau đó TAND TP. Long Xuyên đưa Phi ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại phiên tòa, Phi thừa nhận hành vi phạm tội hoàn toàn phù hợp với lời khai của những người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Phi cho rằng do hoàn cảnh khó khăn nên mới phạm tội, nhưng Hội đồng xét xử nhận định: “Do bản tính lười lao động, muốn có tiền tiêu xài nên đã không ngần ngại tìm kiếm, lợi dụng sơ hở của người khác để trộm tài sản. Hành vi của bị cáo xem thường pháp luật, vì đã nhiều lần bị xử lý mà vẫn cố ý tái phạm. Do đó, cần áp dụng mức án nghiêm khắc hơn”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP. Long Xuyên xử phạt Ngô Hoàng Phi 2,5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG