
Nông dân xã Vĩnh Bình vận chuyển dưa lê về nhà chuẩn bị bán cho thương lái. Ảnh: THỦY TIÊN
Nếu như các địa phương khác, thời gian này đất ruộng đã được cày ải, thì ở những cánh đồng trên địa bàn xã Vĩnh Bình, U Minh Thượng đầy ắp dây dưa hoàng kim, dưa lê, dưa thái đang xanh tốt. Hằng năm vào mùa khô, kết thúc vụ lúa đông xuân, nông dân chọn đất gò cao, xẻ rãnh để dẫn nước vào ruộng và xuống giống màu theo mô hình sản xuất vụ lúa - vụ màu. Vụ màu này có 2 hình thức được nông dân áp dụng, tùy theo nhân lực gia đình mà chọn cách phù hợp. Có gia gia đình chỉ xuống giống màu ven bờ bao và trên ruộng, nhưng chỉ men theo những mép mương để thuận tiện cho việc chăm sóc, tưới nước, có gia đình sẽ trồng trên toàn bộ diện tích đất ruộng.
Thời điểm này, trên cánh đồng ấp Minh Tân, xã U Minh Thượng, hàng chục ha đất không một bóng cây. Xa xa, có căn chòi được nông dân dựng tạm để tránh nắng, nghỉ ngơi. Dưới cái nắng gắt của mùa khô, những người đàn ông đi dọc các luống dưa, cặm cụi tưới nước, bón phân. Cạnh đó, những người phụ nữ khom lưng giữa ruộng, khéo léo đỡ thân dưa, tỉa bớt lá già để tập trung nuôi trái.
Bà Thị Thập, ngụ ấp Minh Tân, xã U Minh Thượng cho biết, vụ này gia đình bà trồng dưa hoàng kim trên diện tích 8 công đất, dưa đang sinh trưởng tốt. “Năm trước gia đình tôi trồng khoảng 5 công dưa hoàng kim, năng suất đạt khá. Sau khi trừ chi phí, gia đình lãi khoảng 40 triệu đồng. Với khoản lợi nhuận này, gia đình có thu nhập kha khá để tái đầu tư vụ tiếp theo”, bà Thập chia sẻ.
Thời điểm hiện tại, xã Vĩnh Bình đã xuống giống khoảng 293ha dưa lê, dưa hấu, dưa gang... trên nền đất lúa. Mô hình trồng màu trên nền đất lúa được nông dân xã Vĩnh Bình áp dụng hơn 10 năm. Đặc biệt, mô hình trồng dưa lê, dưa thái là hướng đi hiệu quả của nông dân trên địa bàn.
Trồng dưa không đòi hỏi cầu kỳ, nhưng phải đúng kỹ thuật. Loại này có ưu điểm dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, quả chín đều, chất lượng khá tốt. Mỗi công dưa, sau khi thu hoạch cho thu nhập khá cao. Vì vậy, nhiều người dân ở đây mở rộng diện tích đất canh tác, từng bước đưa dưa lê, dưa hoàng kim trở thành một trong những giống cây trồng chủ lực tại địa phương.
Theo ông Phạm Hùng Em - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Bình Minh, xã Vĩnh Bình, thấy mô hình trồng dưa lê, dưa thái đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã khuyến khích thành lập hợp tác xã để sản xuất ổn định. Đến nay, hợp tác xã có 41 thành viên, với diện tích khoảng 82ha. Mỗi 1ha, trung bình cho nông dân lợi nhuận từ 140 - 150 triệu đồng/năm.
Đến thời điểm thu hoạch dưa, thương lái đến tận ruộng thu mua nên nông dân có đầu ra ổn định. “Trước đây gia đình tôi chỉ trồng 2 vụ lúa trong năm. Đến mùa khô thì đất bỏ trống, đời sống khó khăn. Sau khi thấy người dân một số nơi trồng dưa hiệu quả trên nền đất lúa nên tôi trồng thử, hiệu quả ngoài mong đợi. Với diện tích gần 1ha, trung bình mỗi năm gia đình tôi lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng/vụ”, ông Hùng Em chia sẻ.
Từ hiệu quả mang lại, nhiều nông dân xã Vĩnh Bình đang chuyển sang trồng dưa lê, dưa thái. Trong đó, nhiều gia đình áp dụng thành công mô hình 2 vụ lúa, 1 vụ màu. Qua thực tế cho thấy, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từng bước thay đổi nhận thức của nông dân trong sản xuất, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích. Đặc biệt, giảm được lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra sản phẩm sạch và giữ cho môi trường an toàn. “Từ khi tham gia hợp tác xã, tôi được chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăm sóc dưa. Nhờ đó, hạn chế sâu hại, giảm dịch bệnh, dưa cho nhiều trái, mang lại hiệu quả kinh tế cao”, anh Phạm Hoàng Anh nói.
Với những nông dân xã Vĩnh Bình, U Minh Thượng, mỗi luống dưa không chỉ là thành quả của công sức và mồ hôi mà còn là niềm hy vọng về một vụ mùa bội thu. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, họ vẫn hăng say bám ruộng, chăm chút từng gốc dưa, mong chờ ngày những trái dưa chín, mang lại nguồn thu nhập ổn định và cuộc sống khấm khá hơn.
THỦY TIÊN