- Báo An Giang nhận được đơn của bà Châu Thị Ba (ngụ ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, An Phú), yêu cầu giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án (TAND) huyện An Phú.
- Gia đình anh Nguyễn Bình Minh và chị Trần Thị Út Bé (ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, An Phú) đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, khi các con đều mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải điều trị lâu dài, tốn kém.
- Không có giấy phép lái xe (GPLX) ôtô nhưng Lê Ngọc Đức (sinh năm (SN) 1992, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, An Phú) vẫn điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ điều kiện cho phép. Do chạy với tốc độ nhanh, không làm chủ tay lái nên gây ra tai nạn giao thông làm 1 người tử vong.
- Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Sơn (ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú), liên quan đến tranh chấp trên 300m2 đất giữa ông và ông Nguyễn Văn Bé.
- Tận dụng diện tích mặt sông, gia đình anh Nguyễn Quốc Hiếu (ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, An Phú) đã xây dựng lồng bè, thực hiện thí điểm mô hình nuôi cá heo nước ngọt. Với ưu điểm dễ nuôi, nhanh lớn, đầu ra ổn định, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng... mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả cao.
- Ngược dòng sông Hậu, chúng tôi tìm về xứ đầu nguồn của đất “Chín Rồng” để thăm những điểm làm khô cá đồng nổi tiếng. Đi qua thời gian, vùng đất An Phú vẫn được thiên nhiên ưu đãi với những “mặt” cá khô đã trở thành đặc sản địa phương.
- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện An Phú đã có sự chuyển biến rõ nét về cách nghĩ, cách làm, trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương của tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
- Liên quan đến sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện An Phú (An Giang) thời gian qua, sáng 5-6, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Hồ Văn Răng đã thông tin chính thức kết quả xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú (nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010) và các đảng viên có sai phạm, trong đó có trách nhiệm nguyên Bí thư Huyện ủy An Phú.
- Điểm chính Trường Tiểu học “A” Vĩnh Hậu nằm giữa xã Vĩnh Hậu (An Phú) và xã Tân An (TX. Tân Châu). Muốn đến trường, từ UBND xã Vĩnh Hậu, chúng tôi phải đi qua con đường đê nhỏ hẹp vài cây số, băng ngang cánh đồng và những đoạn bùn lầy.
- Ngay từ đầu năm 2018, An Phú (An Giang) đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh. Qua đó, bức tranh kinh tế của huyện chuyển biến tích cực, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ.
- Mặc dù hành vi qua lại biên giới trái phép chưa bị cơ quan chức năng xử lý nhưng Nguyễn Văn Bình (Sok Rô, Sok DaRa, sinh năm 1988, tạm trú ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, An Phú, An Giang) vẫn không biết chí thú làm ăn, nghiện ma túy, trượt dài trên con đường phạm tội.
- Sáng 22-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Tài (sinh năm 1988, trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, An Phú) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
- “Thời gian qua, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai, thực hiện và duy trì có hiệu quả nhiều mô hình từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa phương. Thông qua thực hiện tốt công tác dân vận khéo, mô hình “Doanh nhân với ANTT” đã phát huy tối đa nguồn lực, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự...” - thượng tá Huỳnh Văn Đảm, Trưởng Công an huyện An Phú thông tin.
- Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tỉnh chọn Vạt Lài (xã Khánh Bình, An Phú, An Giang) xây dựng căn cứ kháng chiến với tên gọi “Căn cứ B3”. Là dấu son cách mạng hào hùng trong kháng chiến, hôm nay Đảng bộ và Nhân dân Khánh Bình không ngừng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
- Phương án nạo vét lòng sông Hậu, đoạn cặp bờ xã Vĩnh Trường (An Phú) và Châu Phong (TX. Tân Châu) được xem là giải pháp tối ưu giảm sạt lở (SL) bờ Châu Phong, cải thiện tuyến giao thông thủy quan trọng và tận thu cát phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ quan chuyên môn đã khảo sát, đánh giá, tính toán phương án nạo vét đảm bảo an toàn cho bờ xã Vĩnh Trường.
- Cảnh tan hoang và đôi mắt ngấn lệ là hình ảnh xúc động khó quên tại “xóm cháy” ở xã Phú Hữu (An Phú, An Giang). Những ai trong cuộc mới cảm nhận được sự mất mát này nhưng sự chia sẻ của người dân và chính quyền địa phương đã phần nào xoa dịu nỗi bất hạnh, giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn.
- Những ngày qua, một số người dân sinh sống ở khu vực ấp Vĩnh Nghĩa (xã Vĩnh Trường, An Phú) phản ứng gay gắt việc nạo vét thông luồng sông Hậu. Mặc dù được các sở, ngành chuyên môn và UBND tỉnh khẳng định đây là dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở (SL) bờ sông Hậu phía xã Châu Phong (TX. Tân Châu), nhưng một số người dân vẫn không đồng thuận cho triển khai nạo vét, do lo sợ SL phần đất của mình.
- Những tháng đầu năm 2018, với tinh thần quyết tâm cao, UBND huyện Phú Tân đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết về kinh tế - xã hội trên địa bàn, tập trung triển khai chủ đề “Năm nông nghiệp (NN)” mời gọi thêm doanh nghiệp (DN) tham gia liên kết, tạo thị trường tiêu thụ nông sản ổn định. Huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi trồng cây ăn trái từ vùng đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả.
- Ông Trần Văn Đây (ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú) gửi đơn đến Báo An Giang nhờ can thiệp việc Tòa án nhân dân (TAND) huyện An Phú chậm giải quyết vụ tranh chấp đất nền nhà giữa ông với anh ruột.
- Dù ngọn lửa đã được dập tắt lúc 21 giờ đêm, ngày 21-4, nhưng người dân ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu (An Phú) vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khi trong phút chóc, “bà hỏa” thiêu rụi 7 căn nhà và làm 1 căn khác cháy xém.
- Khoảng 18 giờ 45 phút, tối 21-4, tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu (An Phú) đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại 8 căn nhà, trong đó 7 căn bị thiệu rụi hoàn toàn, 1 căn cháy xém và 1 vựa cây lá. Tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng, không có thương vong về người.