- Tâm huyết với làm vườn, nhất là có thể thực hiện mô hình sinh thái kết hợp các dịch vụ ở vùng nông thôn. Sau nhiều năm ấp ủ, ông Lương Bửu Tân (xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bước đầu thực hiện được ý tưởng của mình. Nằm ở trung tâm xã, vườn sinh thái Mỹ Tân trở thành điểm nhấn đáng chú ý, đáp ứng nhu cầu vui chơi, tham quan, giải trí và ăn uống tại chỗ cho nhiều người.
- Chiều 23/11, tại ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) xảy ra vụ sạt lở đất cặp mương Miễu Đôi, dài khoảng 22m.
- Khởi nghiệp nghề làm bánh với mục đích góp thêm thu nhập cho gia đình, sau 2 năm, chị Võ Thị Lệ Thu (xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã phát triển thành kinh tế chính của gia đình. Từ những khuôn bánh lẻ, với sự hỗ trợ của gia đình, việc làm bánh của chị được “tự động hóa” một phần bởi máy móc, đẩy mạnh đơn hàng cho thị trường, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ ở địa phương.
- Phú Tân (tỉnh An Giang) là huyện cù lao được bao bọc giữa sông Tiền, sông Hậu, với đặc điểm nổi bật là vùng nông thôn, tôn giáo. Huyện được thành lập tháng 12/1968, do yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Châu và Châu Phú. Gần 55 năm, kể từ sau ngày giải phóng đất nước, huyện Phú Tân đã vươn mình phát triển, đạt được những thành tựu đáng tự hào.
- Xuất phát từ tấm lòng muốn san sẻ, giúp đỡ người dân quê mình, mong muốn vùng quê nhanh chóng phát triển, nhiều nhà hảo tâm không ngại ủng hộ số tiền lớn để thực hiện các công trình nông thôn, chăm lo an sinh xã hội.
- Sáng 18/11, tại chùa Bửu Lâm, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo khai trương Phòng khám chẩn trị y học cổ truyền từ thiện Chợ Vàm. Đây là một trong những hoạt động cụ thể mô hình “2 an” giữa Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Ban Giám đốc Công an An Giang.
- Ngày 18/11, UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Các đại biểu đã ôn lại truyền thống và những thành tích đạt được của ngành giáo dục - đào tạo huyện thời gian qua.
- Ngày 16/11, HĐND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện.
- Ngày 15/11, tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia xây dựng cầu, đường nông thôn khu vực Tây Nam Bộ.
- Báo An Giang nhận đơn của bà Phạm Thị Hải (ngụ ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), phản ánh đang tranh chấp thừa kế tài sản, nhưng chính quyền địa phương buộc giao trả nhà và đất cho người khác.
- Ngày 11/11, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành cầu Bình Tây, nối liền 2 ấp Hiệp Thạnh và Hiệp Hưng.
- Chiều 10/11, Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu đã đến dự.
- Thanh niên là độ tuổi bắt đầu thắp lửa khát vọng. Mỗi người mang trong mình hoài bão riêng, không cần trở thành người giỏi nhất, chỉ cần thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Đó là điều mà Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Phú Tân hướng đến, nỗ lực thể hiện vai trò để kết nối và lan tỏa giá trị tích cực từ các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.
- Lò đất - Mặt hàng bình dân ngay từ tên gọi cho tới công dụng, giá thành… đã từng là nghề hưng thịnh qua nhiều thế hệ và trở thành một trong số nghề truyền thống nổi bật ở “xứ đạo” Phú Tân...
- Ngày 4/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2022).
- Ngày 4/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi vẽ tranh cho học sinh bậc mầm non, mẫu giáo và tiểu học năm học 2022-2023.
- Thực hiện phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, ông Võ Hoài Đông (Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tích cực tuyên truyền, vận động bà con tín đồ PGHH và người dân chung tay làm công tác xã hội - từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.
- Là địa phương còn nhiều khó khăn,nhưng người dân xã Phú Long (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) ngoài đẩy mạnh sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình, còn tăng cường các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) để đời sống tinh thần phong phú. Qua đó, góp phần tạo nguồn lực để phát triển phong trào TDTT, đóng góp vào thành tích chung cho thể thao địa phương.
- Không nhiều đất canh tác, anh Võ Hữu Nhân (xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lựa chọn mô hình nuôi dê nhốt chuồng để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong quá trình chăn nuôi, anh Nhân còn sử dụng thêm chế phẩm sinh học EM (EM tỏi), giúp bổ sung hệ vi sinh có lợi, ức chế và tiêu diệt các vi khuẩn gây hại, giúp dê tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn, hạn chế các loại dịch bệnh; dê khỏe mạnh, lớn nhanh… cho năng suất và chất lượng cao.
- Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân (tỉnh An Giang( thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; lãnh đạo đầu ngành với các hội viên, đoàn viên… được quan tâm thực hiện.
- Ngày 30/10, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Phú Hiệp (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu 26/3, nối liền 2 xã Phú Hiệp Châu Phong (TX Tân Châu).