- Nhiều năm nay, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) duy trì tổ chức hội nghị lãnh đạo huyện gặp gỡ với hội viên nông dân 18 xã, thị trấn. Riêng năm 2022, diễn đàn này được tổ chức 2 lần (đầu năm và cuối năm). Nông dân được trình bày tâm tư, nguyện vọng, còn chính quyền địa phương nắm bắt và đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời về sản xuất nông nghiệp.
- Ngày 28/12, Huyện đoàn Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức khởi động chuỗi phần việc thiện nguyện hướng đến cộng đồng, góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn trước thềm năm mới 2023.
- Truyền tải câu chuyện về gương người tốt, việc tốt là một trong những cách làm thiết thực ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), để lan tỏa giá trị tốt đẹp từ cá nhân, tập thể tiêu biểu đến cộng đồng. Đặc biệt, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cách làm này được nâng tầm thành hội thi, duy trì trong nhiều năm và nhân rộng đến cơ sở.
- Khi triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) và các cơ sở hội đã giúp hội viên nông dân tiếp cận với mô hình sản xuất mới, hiệu quả; ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; nguồn vốn vay ưu đãi… Qua đó, hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
- Trong số sản phẩm kem trái cây của cơ sở Gia Định (xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), kem vị sầu riêng được thị trường ưa chuộng. Món quà vặt thuở thơ ấu của thế hệ 8X, 9X này được gia đình anh Đỗ Việt Quốc phát triển thành sản phẩm hiện đại, nâng chuẩn để đạt tiêu chí sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).
- Ngày 23/12, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lãnh đạo huyện gặp gỡ nông dân 18 xã, thị trấn trên địa bàn lần II/2022.
- Đá cầu kiểng (hay đá cầu nghệ thuật) là một trong những môn thể thao thú vị, lành mạnh, bổ ích; vừa có tính nghệ thuật, vừa giúp nâng cao sức khỏe. Tại An Giang, phong trào luyện tập môn thể thao này phát triển từ rất sớm, nổi bật là Câu lạc bộ (CLB) cầu kiểng Tân Phú (xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).
- Ngày 18/12, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tổ chức kỷ niệm lần thứ 103 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ PGHH Huỳnh Phú Sổ.
- Chiều 16/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, nhân kỷ niệm lần thứ 103 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo ((25/11 năm Kỷ Mùi – 25/11 năm Nhâm Dần).
- Xã Phú Lâm là một trong số địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang). Đến thời điểm này, xã đang giữ vững tốt tiêu chí 19 về quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, chỉ tiêu 19.2 là một chỉ tiêu "động". Để giữ vững kết quả, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là hiện nay xã đã cơ bản đạt tiêu chí NTM nâng cao.
- Có nhiều kinh nghiệm trong quá trình canh tác, thành viên Tổ hợp tác ươm cây giống xã Phú An (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cung cấp cho thị trường các loại cây giống tốt nhất với giá cả phải chăng. Hơn nữa, việc phát triển mô hình ươm cây giống đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.
- Ngày 14/12, HĐND huyện Phú Tân khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 6, để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, xem xét ra nghị quyết nhiệm vụ năm 2023.
- UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) và các ngành chức năng đang giải quyết kiến nghị của 1 công ty và các hộ nông dân về việc hỗ trợ thiệt hại do xả lũ.
- Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và xây dựng các mô hình liên kết phụ nữ phù hợp, đặc thù… hội viên phụ nữ ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã được hỗ trợ từ vượt khó đến vươn lên làm kinh tế hiệu quả.
- Ngày 9/12, Huyện ủy Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 11, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lâm Thành Sĩ đến dự; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh chủ trì hội nghị.
- Góp phần chăm lo an sinh xã hội ở địa phương, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Phú Tân dành sự quan tâm, chia sẻ từ những tấm lòng thiện nguyện đến với người khuyết tật và trẻ mồ côi, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn 1.500 hội viên trên địa bàn không chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động của hội, mà từ trái tim đã kết nối được những trái tim, từ tấm lòng kết nối hàng ngàn tấm lòng nhân ái.
- Ngày 1 và 2/12, Huyện ủy Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi kể chuyện “Gương người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân Thi Hồng Thúy đã đến dự.
- Toàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) hiện có 255 cơ sở, sản xuất - kinh doanh thuộc ngành nghề phát triển nông thôn, gồm: Chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan đát…
- Với mong muốn cung ứng cho thị trường sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã mày mò, nghiên cứu, cho ra thị trường nhiều loại thức ăn, nước uống từ nguồn nguyên liệu đơn giản, sẵn có tại địa phương. Trong đó có sản phẩm cốt bí đao khá độc đáo, được người tiêu dùng đánh giá, phản hồi tích cực.
- Huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đang tiếp tục nâng chất, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” năm 2022. Qua phát động, toàn huyện Phú Tân có 36 tập thể và 35 cá nhân đăng ký thực hiện với số tiền vận động hơn 11,3 tỷ đồng. Ngoài các mô hình vận động tiền, vật tư, còn có một số mô hình an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực ở địa phương.
- Nghiên cứu từ quy trình sản xuất ống hút cỏ bàng, sậy, tre, gạo… thầy Nguyễn Hữu Chí (Trường THCS Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã vận dụng để làm ống hút từ cây cỏ lác. Công trình được đưa vào giảng dạy và hướng dẫn học sinh tham gia, vừa tạo được sản phẩm mới, vừa giáo dục sinh động về giải pháp bảo vệ môi trường.