Đẩy mạnh tư vấn xuất khẩu lao động

08/03/2023 - 06:52

 - Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân về nguồn vốn vay, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật canh tác sản xuất nông nghiệp, dạy nghề cho lao động nông thôn… Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) còn tích cực tư vấn, hỗ trợ thông tin về các thị trường xuất khẩu, nhất là đối với những thị trường tiềm năng, phù hợp với lao động nông thôn. Nhiều gia đình có con em được lao động ở nước ngoài có mức thu nhập khá, gửi tiền về gia đình để trang trải chi phí sinh hoạt, giúp cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Tạo việc làm, tăng thu nhập

Xuất khẩu lao động là chính sách lớn của Đảng và nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập, góp phần giảm nghèo, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Phú Tân phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về xuất khẩu lao động đến đông đảo hội viên nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn cho biết, đơn vị phối hợp Công ty MIF tổ chức nhiều buổi tư vấn nhằm định hướng cho hội viên nông dân về công tác xuất khẩu lao động. Từ những buổi tư vấn, hội viên nông dân sẽ nghiên cứu, xem xét tình hình thực tế và quyết định thị trường, công việc phù hợp để tham gia xuất khẩu lao động, nhất là năng lực và điều kiện kinh tế gia đình.

Ngoài ra, tại buổi tuyên truyền, người lao động (NLĐ) nắm bắt đầy đủ thông tin về các thị trường đang cần nguồn lao động, như: Hình thức và thời gian làm việc, chi phí xuất cảnh, các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn dành cho lao động và chính sách ưu đãi đối với công tác xuất khẩu lao động...

Trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động, nếu hội viên nông dân có gặp khó khăn về kinh phí, Hội Nông dân huyện sẽ hỗ trợ vay vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Tân.

Hội viên nông dân nắm bắt những chủ trương về xuất khẩu lao động

Từ việc tư vấn, hỗ trợ thông tin về xuất khẩu lao động, con em hội viên nông dân nhận thức rõ ý nghĩa của việc đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, từ đó mạnh dạn đăng ký tham gia. Thông qua việc đưa con em làm việc ở nước ngoài, hội viên nông dân có điều kiện xây dựng nhà cửa, mua sắm các tiện nghi sinh hoạt. Nhiều người có vốn mở các cơ sở sản xuất, xây dựng các gia trại, trang trại, đầu tư vào các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở địa phương, thu hút lao động, tạo việc làm cũng như tăng thu nhập cho những nông dân khác…

Gia đình ông Trần Văn Sang (xã Tân Trung) hiện đang có 2 người con đi xuất khẩu lao động ở thị trường Nhật Bản, trong đó có người đi lần thứ 2. Ông Sang cho biết, các con đi làm việc ở nước ngoài có mức lương khá cao, dao động khoảng 21 - 33 triệu đồng/tháng.

Ông Sang cũng không lo lắng nhiều bởi các con ông được công ty hỗ trợ (cho thuê) chỗ ăn, ở ổn định, tiện nghi. “Hiện tại, 2 người con đang làm việc rất tốt, dự tính sau khi làm việc 3 năm sẽ gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa, để tích góp chút vốn và kỹ năng làm việc khi trở về quê lập nghiệp” - ông Sang chia sẻ.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu cho Hội Nông dân huyện Phú Tân đưa 36 lao động đi làm việc ở nước ngoài và địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Năm 2023, huyện Phú Tân tiếp tục đề ra chỉ tiêu hỗ trợ 36 lao động đi làm việc ở nước ngoài, thị trường chủ yếu vẫn là: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.

"Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện phối hợp Công ty MIF tổ chức buổi tư vấn xuất khẩu lao động, thu hút 71 nông dân tham gia. Hội Nông dân huyện còn vận động hội viên nông dân tham gia Phiên giao dịch việc làm, được tổ chức tháng 2 vừa qua. Theo số liệu từ các xã, thị trấn cung cấp, hiện có 43 con em nông dân đăng ký tham gia làm việc ở nước ngoài” - ông Lê Văn Ẩn chia sẻ.

Qua xuất khẩu lao động, nhiều gia đình có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu. Không những thế, NLĐ được tiếp cận kiến thức khoa học - kỹ thuật tiên tiến, tính kỹ luật trong lao động và nâng cao tay nghề nên dễ dàng tìm được công việc phù hợp khi trở về nước.

Tuy nhiên, theo ông Ẩn, việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đưa con em đi xuất khẩu lao động hiện đang gặp khó, do tâm lý của gia đình không muốn cho con cái đi làm ăn xa. Mặt khác, do lo ngại trước những ảnh hưởng của thiên nhiên ở Nhật Bản nên nhiều gia đình còn tâm lý e dè, chưa mạnh dạn đăng ký…

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Phú Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến NLĐ về những thị trường lao động có tiềm năng. Thông tin đến hội viên, nông dân các chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước; các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của tỉnh…

Cùng với xuất khẩu lao động, Hội Nông dân huyện Phú Tân tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan, triển khai các lớp đào tạo nghề cho hội viên và con em là hội viên nông dân. Từ đó, giúp nông dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống nông hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc đưa con em của hội viên nông dân tham gia xuất khẩu lao động là một trong những hoạt động nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân huyện Phú Tân. Thông qua hoạt động này giúp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về xuất khẩu lao động. Từ đó, nhiều gia đình chủ động cho người thân tham gia với mong muốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

ĐỨC TOÀN

 

Liên kết hữu ích