Chuẩn bị vui xuân ở huyện cù lao

04/01/2023 - 07:14

 - Chào năm mới 2023, các đơn vị, địa phương của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đang tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, văn hóa - nghệ thuật. Qua đó, giúp nhân dân đón Tết lành mạnh, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và hạnh phúc.

Chăm lo về vật chất

Theo thống kê, toàn huyện Phú Tân hiện có trên 5.700 hộ nghèo, cận nghèo và khoảng 4.000 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trước thềm năm mới, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ ngân sách, UBMTTQVN huyện Phú Tân vận động mọi nguồn lực trong xã hội để tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Chăm lo cho hộ nghèo có điều kiện đón năm mới

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Tân Nguyễn Thành Ân thông tin, đến nay, các nguồn vận động quà Tết cho người nghèo đã cơ bản đầy đủ. Địa phương đang vận động quà cho người già neo đơn, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt… đảm bảo ai cũng có quà vui xuân.

Ngoài ra, UBMTTQVN các cấp cùng với tổ chức thành viên vận động nhà hảo tâm cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trong năm 2023, dự kiến 150 căn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Tập trung cho xã Tân Trung xây dựng nông thôn mới năm 2023, UBND huyện Phú Tân triển khai kế hoạch tổ chức Tết quân - dân chủ đề “Ấm tình hậu phương”. Chuỗi hoạt động, gồm: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; xây dựng mới 2 căn nhà Đồng đội, 2 căn nhà Tình thương; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, người già neo đơn. Ngoài ra, chương trình còn cấp phát, hỗ trợ quà cho học sinh giỏi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, tổ chức hội thi nấu bánh tét và trò chơi dân gian.

Vui xuân ý nghĩa

Diện mạo nông thôn huyện Phú Tân đang được chỉnh trang, trồng mới cây xanh, trang trí cờ, pa-nô… để đón năm mới. Phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão 2023, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phụ trách tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, chương trình mừng xuân thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp nếp sống văn minh và tập quán địa phương.

Năm nay, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão gần nhau, nên các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đồng loạt diễn ra phong phú, đặc sắc, tạo điểm nhấn lan tỏa không khí rộn ràng, vui tươi chào đón năm mới đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Phú Tân Ngô Quang Trung cho biết, trọng tâm là chuỗi hoạt động diễn ra đầu tháng 1/2023. Trung tâm thực hiện 3 cuộc triển lãm chuyên đề, gồm bộ ảnh: “Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện”. Bên cạnh đó, trưng bày ảnh nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh. Thư viện huyện trưng bày và tăng cường nguồn sách báo, tạp chí, báo xuân Quý Mão 2023 phục vụ bạn đọc.

Hoạt động văn nghệ khởi động từ Tết Dương lịch 2023, phục vụ nhân dân thưởng thức chào năm mới. Kế đến là hội thi ca, múa, nhạc ngành giáo dục, hội thi “Ca múa nhạc - Nét đẹp tuổi thơ huyện Phú Tân”. Tại quảng trường huyện, năm nay, lần đầu tiên huyện tổ chức không gian đờn ca tài tử lần thứ I/2023 và chương trình văn nghệ đón giao thừa.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh còn hướng dẫn xã, thị trấn tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân và xây dựng chương trình tham dự liên hoan, hội thi cấp huyện. Câu lạc bộ đờn ca tài tử xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt, phục vụ nhân dân thưởng thức món ăn tinh thần truyền thống và ý nghĩa. Các tiết mục được đầu tư chu đáo, có tính sáng tạo, đổi mới nội dung và hình thức, xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng xuân.

Các giải thi đấu thể thao hứa hẹn đem đến cho người dân không khí vui tươi dịp xuân về. Trên địa bàn huyện diễn ra nhiều giải thể thao sôi nổi, như: Bóng đá sân 5 tranh cúp Hải My lần thứ IV, hội tụ các câu lạc bộ trong và ngoài huyện; bóng đá sân 7 tranh cúp các câu lạc bộ huyện Phú Tân mở rộng; bóng đá tứ hùng mừng Đảng, mừng xuân 2023; giải bóng đá đảng viên…

Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội thao công nhân, viên chức, lao động, gồm 4 môn: Cầu lông, việt dã, bóng chuyền hơi nữ, trò chơi vận động. Đồng thời, tổ chức giải thi quyền các câu lạc bộ Taekwondo mở rộng cấp huyện, tham gia giải thi đấu cấp tỉnh.

Hầu hết nội dung chăm lo và phục vụ người dân trên địa bàn đón Tết được chuẩn bị tích cực, chu đáo. Qua đó tạo khí thế, niềm tin cho nhân dân hăng say lao động sản xuất, góp phần đạt nhiều thành tựu trong kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm mới.

MỸ HẠNH