- Công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang đến luồng sinh khí mới, sự hăng hái, phấn khởi, tự hào cho người dân xã Phú Thuận (Thoại Sơn) khi đời sống bà con ngày được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.
- Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh dẫn đầu đoàn đại biểu HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tây Phú và An Bình (Thoại Sơn).
- Năm 2018, nhờ tập trung tuyên truyền, vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm mà quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được đảm bảo. Với những mô hình thiết thực như: “Mỗi tháng một hoàn cảnh nghèo được giúp đỡ”, “Mượn vốn nuôi bò”, “Bếp ăn tình thương” hay cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện tiết kiệm 1.000 đồng/ngày… đã thật sự mang lại nhiều kết quả tích cực, khẳng định sức mạnh của việc “góp gió thành bão”, chung tay vì người nghèo.
- Trung tâm Văn hóa huyện Thoại Sơn cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2019, đơn vị đã xây dựng và gấp rút hoàn thiện các chương trình văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.
- Ở tuổi 65, nhưng hàng ngày cô Trần Thị Thi (ngụ tổ 2, ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) phải gắng gượng chạy từng cuốc “xe ôm” để kiếm tiền chữa trị căn bệnh ung thư cho chính mình và mơ ước có được mái nhà lành lặn, có cơ hội tìm lại được người con trai bệnh tâm thần đang bị thất lạc.
- Sáng 4-1, 80 cán bộ, lực lượng dân quân và nhân dân xã Bình Thành (Thoại Sơn) đã tham gia đổ mâm cầu Vành đai Tỉnh đội, nối liền 2 ấp Nam Huề và Kiên Hảo.
- Năm 2018, dù nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức mà Chi cục Thuế huyện Thoại Sơn đã vượt dự toán được giao, thu ngân sách tăng trưởng.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1954, ngụ ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, Thoại Sơn) được xem là người tiên phong trong việc chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Hiện, giống bưởi da xanh vợ chồng ông chăm sóc đang vào vụ cho trái đầu tiên.
- Sau khi bị dụ dỗ bán sang Trung Quốc, Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1998, ngụ thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) đã trốn được về Việt Nam. Thay vì đến cơ quan chức năng tố giác hành vi sai trái trên, Kim Ngân lại cấu kết với em ruột Nguyễn Thị Tuyết Ngân (sinh năm 2000, đang sinh sống ở Trung Quốc) để cùng tham gia đường dây mua, bán phụ nữ.
- Nhằm phát triển các môn thể thao thế mạnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) huyện Thoại Sơn đang xây dựng lực lượng, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân, kết hợp phát triển đội ngũ vận động viên chất lượng trong tương lai.
- Trên con đường ven chân núi Tượng (ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, Thoại Sơn), người dân đã quen với hình ảnh chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (44 tuổi) ngày nào cũng đạp xe đi bán vé số. Những vòng quay nặng trĩu lên từng con dốc không phải được điều khiển bằng đôi chân khỏe mạnh mà từ đôi chân rất yếu ớt của chị Thảo. Mưu sinh khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng vượt qua chỉ với một mong ước nuôi con ăn học thành tài.
- Bức xúc vì chỗ bán hàng chối bỏ trách nhiệm đối với hàng hóa bị lỗi (còn thời gian bảo hành), ông Nguyễn Văn Phường (ngụ ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang nhờ can thiệp.
- Theo UBMTTQVN huyện Thoại Sơn, năm 2018, Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tiếp nhận và vận động tiền mặt, hiện vật quy thành tiền trên 25 tỷ đồng.
- Sáng 25-12, UBND huyện Thoại Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Vọng Thê đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2018.
- Về thăm xóm đạo núi Tượng (ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, Thoại Sơn) những ngày đón chào lễ Giáng sinh, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng và sự phấn khởi của người dân khi đời sống đang từng bước đổi thay, kinh tế gia đình ngày càng ổn định...
- Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vọng Thê (Thoại Sơn) long trọng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
- Bức xúc vì địa phương trao quyết định “tặng nhà Đại đoàn kết”, nhưng lại không trao tiền như đã nêu trong quyết định, ông Huỳnh Văn Dễ (ngụ ấp Mỹ Thới, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang nhờ can thiệp.
- 10 tuổi, bé Trần Nhật Anh (ngụ số 76, tổ 3, ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, Thoại Sơn) chỉ mới biết đi và nói không tròn từ, rõ nghĩa. Đó là do di chứng của căn bệnh sốt bại não khi em mới 13 tháng tuổi. Hiện nay, em đang sống nương nhờ vào tình thương của ông, bà nội đã lớn tuổi, nay đau mai yếu.
- Từ tin báo của quần chúng, Công an huyện Thoại Sơn phối hợp Công an thị trấn Óc Eo bất ngờ kiểm tra khu đất trống ở ấp Tân Hiệp A (thị trấn Óc Eo) bắt quả tang 7 đối tượng đang đá gà sát phạt bằng tiền.
- Không đầu hàng số phận, nhiều năm nay anh Lê Thanh Hùng (49 tuổi, ngụ ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, Thoại Sơn) đã vượt qua chính mình và trở thành trụ cột gia đình với nghề bán vé số. Thế nhưng, với những di chứng của căn bệnh bại liệt đã lấy đi sức khỏe ít ỏi còn lại, làm cho cuộc sống cả gia đình ngày càng trở nên khốn khó.
- Biết Lê Ngọc Trúc Đào (sinh năm 2004, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn) đang có ý định giết Võ Văn Sáng (sinh năm 1994, ngụ xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn) để lấy tài sản, Đinh Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, ngụ cùng ấp) “tiếp tay” giúp sức cho Đào. Hậu quả, Ngân phải lãnh án phạt tù khi chưa tròn 15 tuổi, đồng thời kéo theo Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1990, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) phạm tội chung.