Trọng trách của ngành y tế An Giang

28/02/2024 - 06:51

 - “Thời gian qua, đội ngũ những người làm công tác y tế trong điều kiện còn không ít khó khăn, nhưng đã phấn đấu đưa sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng phục vụ. Mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở có bước chuyển mạnh, đáp ứng yêu cầu điều trị ở mức cao. Năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ y, bác sĩ phát triển vững mạnh. Nhiều kỹ thuật mới, hiện đại được ứng dụng… góp phần nâng cao vị thế y tế tỉnh nhà. Là địa điểm tin cậy cho người bệnh trong, ngoài tỉnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng gửi gắm trọng trách chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang

Nhiều điểm sáng

Đến thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Sở Y tế và Bệnh viện Tim mạch An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, những đóng góp quan trọng của ngành y tế và Bệnh viên Tim mạch An Giang trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Qua đó mong muốn, ngành y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, rèn luyện y đức, thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.

Chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) tại Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng ghi nhận những đóng góp của cán bộ, nhân viên y tế 2 bệnh viện trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, biểu dương Ban Giám đốc Bệnh viện Bình Dân “không nghĩ là bệnh viện công hay tư, mà lấy tính mệnh người dân đặt lên hàng đầu”.

Tri ân sâu sắc sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng mong muốn các y, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc. Thực hiện tốt sứ mệnh thiêng liêng, lấy sức khỏe, tính mệnh người bệnh đặt lên hàng đầu; phát huy tốt truyền thống ngành y tế, đoàn kết, tận tâm, tận lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh hỗ trợ, giúp ngành hoàn thành nhiệm vụ cao cả “chữa bệnh cứu người”. Đồng thời cho biết, đến nay, đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo nâng cao về chuyên môn, vững về chính trị, phục vụ hài lòng Nhân dân trong tỉnh. Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế của các đơn vị, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở được cải tạo sữa, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị của Nhân dân.

Nhiều chuyên môn kỹ thuật được ứng dụng, như: Can thiệp mạch não, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật đặt mảnh ghép sa tạng chậu trong sản phụ khoa, hồi sức sơ sinh và nuôi sống trẻ 800 - 1.000gr, cấy ghép Implant, phẫu thuật Phaco... Ba bệnh viện tuyến tỉnh được công nhận bạch kim về điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ Thế giới, mở ra hướng phát triển mới về điều trị đột quỵ - căn bệnh nguy hiểm nguy cơ tử vong cao.

Đặc biệt, An Giang là tỉnh đầu tiên thực hiện công tác đấu thầu thuốc tập trung, qua mạng gần 2.000 mặt hàng thuốc, với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thuốc thiết yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là điểm sáng và là nỗ lực của tập thể lãnh đạo ngành y tế, giúp giải quyết tình trạng thiếu thuốc mà dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua các thế hệ y, bác sĩ  An Giang luôn giữ vững, trau dồi y đức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, không quản ngày đêm, hy sinh thầm lặng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để phục vụ Nhân dân. Rất nhiều thầy thuốc đã nêu gương sáng cả về chuyên môn lẫn đạo đức.

Trọng trách nghề y

Để thực hiện tốt những lời Bác dạy đối với người thầy thuốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đòi hỏi sự quan tâm đầu tư rất lớn của Đảng, Nhà nước và xã hội. Qua đó, đề nghị ngành y tế phải phấn đấu nhiều hơn, quyết tâm hơn nữa trong thời gian tới. Toàn ngành cần chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở. Tăng cường công tác y tế dự phòng, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế - dân số, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; nâng cao năng lực quản lý bệnh viện. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu thầu tập trung mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân...

Đồng chí Lê Văn Phước nhấn mạnh, nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt; phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức. Do đó, đề nghị ngành y tế tập trung hơn nữa cho công tác bồi dưỡng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế vững vàng về chính trị, chuyên môn, gương mẫu về đạo đức; không ngừng đổi mới tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp “lấy người bệnh làm trung tâm”. Đồng thời, nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tận tình, chu đáo. Từng bước đưa công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế hội nhập quốc tế, có chất lượng cao về chuyên môn và y đức...

HẠNH CHÂU