Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động

11/02/2024 - 21:48

 - Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động... Qua đó, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, hoạt động văn hóa, nghệ thuật (VHNT) là công cụ hiệu quả trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngành VH-TT&DL đã phối hợp các ngành liên quan, địa phương tổ chức nhiều hoạt động VHNT phục vụ nhiệm vụ chính trị và Nhân dân trên địa bàn. Nổi bật là công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và tham mưu tổ chức các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, của tỉnh.

Đồng thời, tích cực tham gia các hội thi, hội diễn, văn nghệ đặc trưng trong và ngoài tỉnh, với sự chuẩn bị chu đáo, công phu và được tổ chức thành công, mang lại cho tỉnh nhiều giải thưởng, nội dung biểu diễn có nhiều tính sáng tạo, đổi mới vừa mang ý nghĩa phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như quảng bá, giới thiệu hình ảnh VHNT của địa phương đến với công chúng...

Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh An Giang Nguyễn Văn Đông cho biết: “Năm qua, Trung tâm VHNT tỉnh phối hợp tổ chức tốt các hoạt động VHNT, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước, lễ hội truyền thống địa phương. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch sáng tác, biểu diễn, phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu, chương trình nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của tỉnh. Đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo ra những tác phẩm âm nhạc, sân khấu, chương trình nghệ thuật chất lượng mang đậm nét đặc trưng văn hóa, con người An Giang nghĩa tình, năng động, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VHNT ngày càng cao của người dân”.

Năm 2023, Trung tâm VHNT tỉnh An Giang biểu diễn 225 chương trình văn nghệ, chiếu 215 suất phim trực tiếp và trực tuyến phục vụ các dịp mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023, nhiệm vụ chính trị của địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và sự kiện trọng đại của tỉnh. Nổi bật là tổ chức 6 chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023, mừng Đảng - mừng Xuân và các chương trình nghệ thuật, với chủ đề: “Tuổi xuân dâng Đảng”, “Hát về anh”, “Tuổi trẻ và quê hương”, “Điện Biên - thiên sử vàng”, “Linh thiêng Việt Nam”, “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Trọn đời vì nước non”. Các hoạt động biểu diễn văn nghệ và chiếu phim phục vụ gần 122.000 lượt người xem. Đồng thời, tổ chức 4 hội thi, hội diễn liên hoan cấp tỉnh; tham dự 7 liên hoan, hội thi VHNT giao lưu và cấp khu vực, toàn quốc.

Năm qua, Trung tâm VHNT tỉnh An Giang đạt nhiều thành tích ấn tượng tại các hội thi, liên hoan, hội diễn cấp khu vực và toàn quốc. Tiêu biểu, 1 giải nhất, 3 giải ba, tại Liên hoan bóng rỗi tỉnh Đồng Nai mở rộng “Mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023”; 2 huy chương vàng (HCV) và 2 huy chương bạc (HCB), tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng toàn quốc năm 2023; HCV nội dung xe hoa tuyên truyền, HCB nội dung gian triển lãm và thuyết minh triển lãm, tại Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và hải đảo Việt Nam”; giấy khen của Cục Văn hóa cơ sở dành cho band nhạc xuất sắc, tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng toàn quốc năm 2023; giải nhì tiết mục hòa tấu, giải ba tiết mục độc tấu và bằng khen biểu diễn xuất sắc (cá nhân diễn viên), tại Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023; 1 HCV chương trình, 1 HCV và 2 HCB các tiết mục tham dự, tại Hội thi đàn, hát dân ca 3 miền và Festival dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh năm 2023; 1 HCB chương trình, 1 HCV và 2 HCB cho các tài tử ca, 1 giấy khen của Cục Văn hóa cơ sở tặng cá nhân tài tử đờn xuất sắc, tại Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương Văn hóa Việt Nam”…

Công tác tổ chức các hoạt động VHNT, tuyên truyền cổ động, triển lãm, thông tin lưu động cơ bản đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. “Ngay từ đầu năm, trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, đảm bảo việc tuyên truyền kịp thời, hiệu quả; nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - ông Nguyễn Văn Đông chia sẻ.

Năm 2023, Trung tâm VHNT tỉnh An Giang thực hiện 20 lượt trang trí cổ động trực quan (1 xe tuyên truyền 164 pa-nô, 163 băng-rôn, thay mới nội dung 29 hộp pa-nô, 1.110 phướn cổ động, thay mới 34 phướn cổ động, 86 phướn hộp, 1.690 cờ màu, 8 cụm cờ tròn); phát hành 2 file thu âm tài liệu tuyên truyền, 4 mẫu pa-nô, 22 mẫu phướn, 20 mẫu tranh cổ động của đơn vị và 75 mẫu tranh cổ động của Cục Văn hóa cơ sở về các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, Trung tâm VHNT tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tổ chức 91 cuộc triển lãm cố định, lưu động và trực tuyến với các bộ ảnh chuyên đề: “Thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh An Giang năm 2023”, “Mừng Đảng - Mừng Xuân, “Đồng bào dân tộc Khmer An Giang chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”, “Di sản văn hóa An Giang”, “Thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Thân thế sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; “Bác Hồ với Bác Tôn”, “An Giang - Quê hương hôm nay”, “Những khoảnh khắc lịch sử”, “Bác Hồ - Bác Tôn”, “Thái Nguyên - Mảnh đất chiến khu xưa”, “Di sản văn hóa An Giang và sản phẩm thủ công truyền thống”, “An Giang 191 năm hình thành và phát triển 1832 - 2023”…

Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp nhấn mạnh: “Thời gian tới, ngành VH-TT&DL tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực VHNT. Trung tâm VHNT tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các nghệ sĩ, diễn viên, nhất là lực lượng trẻ, lực lượng kế thừa, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa; đổi mới nội dung và đa dạng, phong phú hình thức tuyên truyền cổ động, triển lãm; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim kết hợp triển lãm lưu động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, đất nước… góp phần đưa sự nghiệp VHNT không ngừng phát triển”.

TRUNG HIẾU