Trung tâm Y tế Châu Phú tiên phong chuyển đổi số y tế cơ sở

26/06/2026 - 19:21

 - Ngày 26/6, Trung tâm Y tế Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số y tế cơ sở - Kết nối dữ liệu, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đến dự.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia công nghệ đã tập trung thảo luận về định hướng chuyển đổi số ngành y tế theo Đề án 06; ứng dụng nền tảng y tế số, bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế.

Nhiều doanh nghiệp cũng giới thiệu các giải pháp đột phá, như: Tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử (GLOBEDR Việt Nam), thanh toán số trong quy trình khám chữa bệnh (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long) và giải pháp hình thành hệ sinh thái số đồng bộ (Leopard Solutions).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang biểu dương nỗ lực tiên phong của Trung tâm Y tế Châu Phú. Nhờ ứng dụng công nghệ, thời gian đăng ký khám bệnh tại đây đã giảm từ 30 phút xuống còn khoảng 30 giây, giúp số lượt khám tăng gần gấp 3 lần trong 4 năm qua.

Để tiếp tục tạo đột phá, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đề nghị đơn vị đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu lớn với Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) của tỉnh. Trong đó trọng tâm là hoàn thiện Hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID nhằm quản lý sức khỏe người dân trọn đời. Đặc biệt, hướng tới ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai mô hình "dữ liệu đi trước xe cấp cứu" nhằm tối ưu "giờ vàng" điều trị và tăng cường quản lý bệnh mãn tính từ xa.

Các đại biểu tham quan thực tế mô hình vận hành chuyển đổi số tại Trung tâm Y tế Châu Phú.

Trước đó, các đại biểu đã tham quan thực tế mô hình vận hành chuyển đổi số tại Trung tâm Y tế Châu Phú với các tiện ích: Kiosk đăng ký bằng căn cước công dân gắn chip, xác thực vân tay, thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR và hệ thống bệnh án điện tử tại khoa điều trị nội trú.

Tin và ảnh: HẠNH CHÂU