Trung úy Phan Ngọc Dũng - Gương mặt trẻ tiêu biểu

02/01/2024 - 06:14

 - Phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" trở thành mệnh lệnh trái tim, thôi thúc các chiến sĩ quân hàm xanh bộ đội biên phòng (BĐBP) nói chung, trung úy Phan Ngọc Dũng (Phó Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) không ngại khó, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ được giao.

Trung úy Phan Ngọc Dũng được sinh ra, lớn lên trên vùng đất Quảng Trị anh hùng, sớm ước mơ trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Anh quyết tâm thi vào Trường Trung cấp biên phòng, chuyên ngành Quản lý bảo vệ biên giới. Năm 2015, anh ra trường, được phân công nhận nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang.

Ngoài tham mưu cho cấp trên về công tác vận động quần chúng, trung úy Phan Ngọc Dũng thường xuyên tiếp xúc với dân. Anh luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tìm cách làm hiệu quả để nắm tình hình địa bàn xã Quốc Thái, Phú Hữu (huyện An Phú) và thực hiện các nhiệm vụ chung.

Trung úy Phan Ngọc Dũng (thứ 3 từ trái sang) tham gia công trình, phần việc thanh niên

Trong năm qua, trung úy Phan Ngọc Dũng tham mưu cho đơn vị phối hợp 2 xã thực hiện nhiều công trình, phần việc, như: Tổ chức 24 buổi, thu hút hơn 900 lượt người dân đến nghe tuyên truyền văn bản pháp luật về Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống tội phạm ma túy; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các nghị định của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền…

Đồng thời, trao tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tích cực hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiên tai, sạt lở và sửa chữa nhà; thường xuyên thăm hỏi, động viên các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đề án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”...

Nói về vai trò, trách nhiệm của mình, trung úy Phan Ngọc Dũng cho biết: “Bản thân tôi luôn xác định rõ mục tiêu, lý tưởng của người chiến sĩ quân hàm xanh, luôn nỗ lực rèn luyện, học tập, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Đặc biệt, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tham gia phong trào tình nguyện do địa phương phát động…”.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, trung úy Phan Ngọc Dũng còn được đơn vị phân công dạy dỗ em Thạch Nguyễn Hưng Thuận - con nuôi của Đồn Biên phòng Phú Hữu. Anh luôn nhiệt tình, xem Thuận là người em của mình, giúp em đến với “con chữ”, rèn luyện cho em kỹ năng, đức tính tốt.

“Ở xa về đây công tác, thấy Thuận có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận nuôi, tôi thương quý em như em ruột của mình. Vì thế, tôi dạy bảo em những gì mình biết, những gì mình có được trong quá trình học tập, rèn luyện, để Thuận ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Hiện nay, ý thức tự học, tự sinh hoạt của em được nâng cao, thành tích học tập tốt hơn trước rất nhiều” - trung úy Dũng chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc Hòa (Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Hữu) nhận định: “Đồng chí Phan Ngọc Dũng có tinh thần trách nhiệm rất cao, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, gần gũi, hòa đồng và hỗ trợ đồng chí, đồng đội khi cần. Đồng chí là một trong những tấm gương sáng để anh em trong đơn vị học tập, noi theo”.

Với những kết quả đạt được, năm 2023, trung úy Phan Ngọc Dũng vinh dự được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”.

NGHĨA THANH - HỮU HUYNH