
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đặc khu Thổ Châu
Cùng đi với đoàn có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và các đồng chí: Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Thổ Châu
Tại Đặc khu Thổ Châu, đoàn công tác đã đến khảo sát, kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công và tình hình đời sống, làm việc của cán bộ, công chức đặc khu Thổ Châu; làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đặc khu Thổ Châu và Đồn Biên phòng Thổ Châu.
TẠO KHÍ THẾ MỚI CHO ĐẶC KHU
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nêu rõ hiện nay, tần suất đi lại từ đất liền ra đặc khu Thổ Châu còn rất hạn chế, mỗi tuần chỉ có một chuyến tàu. Điều này ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ và học sinh. Riêng học sinh cấp 3 phải di chuyển vào Phú Quốc hoặc Rạch Giá để học tập, gặp nhiều khó khăn cho các em, cũng như gia đình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đồn Biên phòng Thổ Châu
Đồng chí Hồ Văn Mừng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, tư vấn và đầu tư nhiều hơn cho Đặc khu Thổ Châu, góp phần cải thiện giao thông, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và điều kiện học tập cho học sinh.
Về vấn đề xử lý rác thải, nước thải tại đảo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh cần có phương án phù hợp, đồng thời lưu ý tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sinh thái trên đảo. UBND tỉnh sẽ nghiên cứu và có báo cáo cụ thể với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sớm có giải pháp xử lý trong thời gian tới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu
Phát biểu tại buổi làm việc Ban Thường vụ Đảng ủy Đặc khu Thổ Châu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng kết quả bước đầu rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 18 tạo được sự đồng thuận sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở và sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhân dân. Việc tổ chức triển khai được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và toàn diện trong cả hệ thống chính trị, tạo nên sự lan tỏa rõ nét.
Đồng chí khẳng định, hàng loạt văn bản quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã được ban hành với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, từng bước hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền của bộ máy tổ chức. Đội ngũ cán bộ cũng được sàng lọc, sắp xếp phù hợp, trong đó chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy được quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu buổi thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Thổ Châu
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của Đặc khu Thổ Châu, từ một xã đảo đã quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ từ đất liền đã tình nguyện ra đảo công tác, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để cống hiến, góp phần tạo nên tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong hệ thống chính trị địa phương. Đồng chí cũng biểu dương sự quyết liệt, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đặc khu Thổ Châu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết Trung ương 11, 12; 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư như Kết luận số 174, 177, 178 và Kế hoạch số 56-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, cùng các chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy An Giang.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Đồn Biên phòng Thổ Châu
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong điều kiện thực tiễn của Thổ Châu, cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, kiến nghị để được xem xét, giải quyết, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương vận hành ngày càng hiệu quả, làm tốt công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội.
Khẳng định vị trí chiến lược đặc biệt của Thổ Châu về quốc phòng - an ninh, đồng chí lưu ý không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời yêu cầu tập trung lãnh đạo, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW và chỉ đạo của tỉnh, tạo khí thế mới cho nhiệm kỳ sắp tới. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị chu đáo phương hướng cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
VỊ TRÍ TIỀN TIÊU ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG
Phát biểu tại buổi đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Thổ Châu, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Hội nghị Trung ương vừa kết thúc, trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá cao những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ máy mới từng bước đi vào hoạt động ổn định, ngày càng phục vụ tốt hơn cho nhân dân, cộng đồng và doanh nghiệp, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Thổ Châu
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Trung ương chỉ đạo tiếp tục nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, phát huy cao hơn nữa tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn dân, trong đó có lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn biên giới, hải đảo - đặc biệt là ở các đặc khu.
Đối với Đặc khu Thổ Châu, đồng chí đánh giá đây là vị trí tiền tiêu có ý nghĩa chiến lược đặc biệt về quốc phòng - an ninh. Sứ mệnh bảo vệ độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đặt ra yêu cầu rất vẻ vang cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi đây.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi đời sống và tình hình làm việc của cán bộ Đặc khu Thổ Châu
Đồng chí biểu dương tinh thần kiên cường, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, vận động Nhân dân xây dựng đảo vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh quốc gia.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, lực lượng vũ trang của tỉnh An Giang, truyền thống mưu trí, sáng tạo, dũng cảm của đơn vị; luôn nắm chắc pháp luật, thực thi hiệu quả nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho UBND Đặc khu Thổ Châu
Đồng thời, tiếp tục phối hợp xây dựng thế trận lòng dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển văn hóa - xã hội với quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.
TRI ÂN SÂU SẮC GIA ĐÌNH CÓ CÔNG
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đoàn công tác tổ chức buổi tặng quà các gia đình chính sách, người có công; dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Thổ Châu.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Đặc khu Thổ Châu
Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cùng với Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều dành thời gian đến các tỉnh, địa phương để tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tri ân và tặng quà các gia đình liệt sĩ, người có công. Đó vừa là tình cảm, vừa là sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn cho đất nước.
Đồng chí khẳng định, Đặc khu Thổ Châu là vùng đất cách mạng, nơi người dân đã trải qua nhiều gian khổ, hy sinh để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Việc lãnh đạo Trung ương về thăm, làm việc và tri ân các gia đình chính sách thể hiện rõ tinh thần biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các thế hệ người có công.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà gia đình chính sách tại Đặc khu Thổ Châu
Phát huy truyền thống của gia đình, quê hương và của Đặc khu Thổ Châu, sức mạnh lớn nhất chính là tinh thần đoàn kết. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tiếp tục giữ vững, lan tỏa tinh thần đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo vệ từng tấc đảo thiêng liêng của đất nước…

Các đồng chí: Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (bìa trái); Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành (bìa phải) tặng quà gia đình chính sách tại Đặc khu Thổ Châu
Dịp này, đoàn công tác tặng quà cho 4 gia đình chính sách, người có công và 350 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo Đặc khu Thổ Châu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo Đặc khu Thổ Châu

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đặc khu Thổ Châu

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đặc khu Thổ Châu
Đặc khu Thổ Châu có 508 hộ với khoảng 1.800 khẩu, sinh sống chủ yếu bằng các ngành nghề như đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, phục vụ hậu cần nghề cá và số ít phục vụ khách tham quan… Từ ngày 1/7 đến nay, đặc khu được xếp cao nhất tỉnh về hoàn thành việc đăng ký tài khoản định danh điện tử (đạt 93%); đến ngày 19/7 được xếp thứ 71/102 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trên toàn tỉnh về chất lượng. Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Thổ Châu đạt 100% với 22 hồ sơ. Qua kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân qua hệ thống phần mềm và xin ý kiến qua phiếu đánh giá, mức độ “rất hài lòng” đạt 100%.
Tin và ảnh: TÂY HỒ