Tiến sĩ, giảng viên cao cấp Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Thị Hồng Loan; Tiến sĩ Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Thạc sĩ Huỳnh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng chủ tọa buổi hội thảo.
.jpg)
Đại biểu tham dự hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng nhấn mạnh trong bối cảnh các tiêu chuẩn về môi trường và phát thải carbon ngày càng nghiêm ngặt, tăng trưởng xanh là lối đi duy nhất để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đồng thời, việc hợp nhất đơn vị hành chính mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tạo cơ hội cho kinh tế tư nhân tham gia mạnh mẽ vào các lĩnh vực lợi thế của tỉnh như nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, kinh tế biển, du lịch sinh thái và logistics.
.jpg)
Tọa đàm bàn tròn giữa các chuyên gia kinh tế về “Phát triển kinh tế tư nhân gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay”.
Hội thảo thẳng thắn chỉ ra những thách thức địa phương đang đối mặt như tác động của biến đổi khí hậu; phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa, hạn chế về vốn, công nghệ và quản trị; nhận thức về chuyển đổi xanh chưa đồng đều.
Với gần 200 bài tham luận, hội thảo tập trung làm rõ các nội dung trọng tâm: Lý luận mới về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; mối quan hệ giữa kinh tế tư nhân với chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; các mô hình thành công và giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tư nhân theo hướng xanh, bền vững tại An Giang.
Hội thảo được tổ chức gồm 2 phiên: Phiên trình bày tham luận, thảo luận trực tiếp và phiên tọa đàm bàn tròn giữa các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý và đại diện hiệp hội doanh nghiệp.
PHƯƠNG LAN