Tự hào 93 mùa Xuân có Đảng

03/02/2023 - 07:12

 - Cứ mỗi độ Xuân về, hòa trong niềm vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, người dân Việt Nam lại hân hoan kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2). 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang.

Bản lĩnh và dấu ấn của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 đã thổi bùng khát vọng của toàn dân tộc, dẫn dắt, soi đường, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt phong ba bão táp, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh đổ thực dân, đế quốc, mang lại độc lập, tự do, hòa bình, no ấm, hạnh phúc cho toàn dân. Từ đó, “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến bách thắng”, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng sáng ngời “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Đảng đã lãnh đạo toàn dân “xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam từ nước kém phát triển đã vươn lên nhóm những nước đang phát triển, đời sống người dân từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo... đều có những bước phát triển vượt bậc.

“Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc đến câu nói này. Người đứng đầu Đảng cũng nhấn mạnh, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

Trân trọng, ghi nhận những đóng góp với quê hương, đất nước của những đảng viên cao niên tuổi Đảng

Thực tiễn sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển và đứng vào hàng các nước có thu nhập trung bình từ năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người trên 4.000 USD năm 2022. Trong khi đó, tăng trưởng GDP toàn quốc đạt 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Nhiều kỷ lục khác cũng được xác lập, như: Kim ngạch xuất, nhập khẩu cán mốc trên 700 tỷ USD, xuất siêu 11,2 tỷ USD (năm thứ 7 liên tiếp xuất siêu). Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo; nông sản Việt Nam ngày càng thâm nhập vào nhiều thị trường “khó tính”.

Kinh tế Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao...

Dâng Đảng những mùa Xuân

93 mùa Xuân có Đảng, đi theo Đảng chỉ đường, An Giang từ một tỉnh thiếu lương thực, đến nay, đã xuất khẩu gạo với sản lượng khoảng 1,5 triệu tấn/năm và đạt nhiều thành tựu đáng tự hào.

“Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến nay, An Giang gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự năng động của chính quyền các cấp, tỉnh đã thực hiện hiệu quả mục tiêu “Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và vận động quần chúng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá.

Năm 2022, kinh tế - xã hội An Giang phát triển ổn định, các hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên… “Thời gian tới, An Giang tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thánh thức, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục khó khăn, hạn chế, đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gửi gắm.

An Giang ngày càng phát triển

Hiện nay, bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng rạng rỡ hơn.

Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Nhờ có Đảng, có Bác, đất nước ta mới có vị thế “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ngày nay; nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong môi trường hòa bình, phát triển; được thỏa sức đem hết tài năng và trí tuệ cống hiến cho xã hội với khát vọng vì một đất nước, một dân tộc Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác”. Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với Đảng và trở thành lẽ sống, lời tuyên thệ của tất cả những người đảng viên chân chính dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 93 mùa Xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang, cơ đồ đất nước ngày càng lớn mạnh, vững chắc hơn, tươi sáng hơn.


THU THẢO