Tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch bệnh COVID-19

25/06/2021 - 10:23

 - Ngày 25-6, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc bông vụ và đánh bài liên quan 15 đối tượng tại khu vực xã Châu Lăng và thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn).

2 vụ đánh bạc bị phát hiện, triệt xóa

Trước đó, khoảng 12 giờ, trưa 23-6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tri Tôn bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc bông vụ ăn thua bằng tiền tại khu vực bãi đất trống thuộc ấp Tà On (xã Châu Lăng), có 7 đối tượng đang say sưa sát phạt.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 xe môtô; 5 điện thoại di động; tiền trên chiếu bạc 300.000 đồng; tiền thu trên người các đối tượng 25,8 triệu đồng.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, chiều 23-6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy tiếp tục bắt quả tang tụ điểm đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu vực khóm 1 (thị trấn Tri Tôn). Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng.

Tang vật tạm giữ gồm: 5 điện thoại di động; tiền trên chiếu bạc 182.000 đồng. Khám xét trên người các đối tượng, công an thu giữ thêm 36.341.000 đồng.

Công an huyện Tri Tôn đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGÔ CHUẨN