Tuổi cao vẫn gánh việc nhà, việc xã

18/03/2026 - 05:00

 - Phát huy tinh thần “tuổi cao - gương sáng”, nhiều người cao tuổi các xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng, Định Hòa tích cực phát triển kinh tế gia đình và làm việc có ích cho cộng đồng.

Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động, ông Cao Văn Tài (63 tuổi), ngụ xã Vĩnh Tuy miệt mài lao động mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội. Trước đây, gia đình ông có 2ha đất trồng lúa, nhưng không có dư do giá cả bấp bênh, thời tiết thất thường. Nhờ được chính quyền địa phương tuyên truyền, định hướng gắn với chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tạo điều kiện cho vay vốn, ông Tài mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình luân canh tôm - lúa. Ông còn tham gia Hợp tác xã Tôm - lúa, được hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm, trồng lúa, sản phẩm có đầu ra ổn định. Đến nay, mô hình kinh tế của gia đình ông ngày càng phát triển, tích lũy vốn mua thêm đất canh tác, mỗi năm lợi nhuận trên 600 triệu đồng từ 1 vụ lúa - 1 vụ tôm.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Tài còn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Ông nhiệt tình giúp đỡ, động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để họ phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ở tuổi 76, bà Lê Kim Ánh, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Giai đoạn 2019 - 2024, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ấp Vĩnh Hòa 1, bà Ánh cùng ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong ấp quan tâm chăm lo những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, nhất là vận động chăm sóc người cao tuổi khó khăn, ốm đau trên địa bàn. Bằng những việc làm thiết thực như vận động gây quỹ để kịp thời thăm hỏi người cao tuổi khi bệnh, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống, bà Ánh được người dân trong ấp tin yêu, tín nhiệm, tỷ lệ người cao tuổi xin tham gia vào hội người cao tuổi đạt trên 95%.

Bà Ánh còn thường xuyên vận động Nhân dân trong ấp thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Hầu hết hộ dân trên địa bàn ấp thực hiện tốt 15 phần việc xây dựng nông thôn mới, hằng năm trên 98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, ngụ xã Định Hòa đến thăm gia đình anh Danh Sóc Khanh. Ảnh: CẨM TÚ

Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó nên bà Nguyễn Thị Kim Liên (70 tuổi), ngụ xã Định Hòa thấu hiểu những nỗi vất vả của người nghèo. Nhiều năm qua, bà Liên luôn tìm cách giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, đóng góp tích cực trong phong trào giảm nghèo tại địa phương. Bà Liên chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, tôi một mình nuôi 4 con nhỏ. Nhờ kiên trì làm ăn, tôi có điều kiện nuôi các con khôn lớn. Nhớ lại những ngày tháng ấy, càng thôi thúc tôi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Gắn bó với công tác từ thiện xã hội từ năm 2017 đến nay, bà Liên đã tích cực vận động con cháu, người thân và nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trong và ngoài xã Định Hòa. Hằng năm, bà Liên duy trì vận động phát 200 suất quà cho người nghèo. Đến nay, bà Liên vận động xây 3 cây cầu giao thông nông thôn, cất 8 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và thường xuyên kêu gọi giúp đỡ đột xuất các hoàn cảnh bệnh tật với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Tấm lòng nhân ái, tình yêu thương của bà Liên đã in sâu vào tâm trí những mảnh đời bất hạnh, hộ nghèo, trẻ em cơ nhỡ ở xã Định Hòa. Anh Danh Sóc Khanh, ngụ xã Định Hòa chia sẻ: “Gia đình nghèo khó, vợ chồng tôi không may bị bệnh tật, việc chạy cơm từng bữa còn khó nên không dám mơ cất được căn nhà. Nhờ cô Liên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng cất nhà, vợ chồng tôi có nơi ở ổn định, thoát cảnh dột nát khi trời mưa. Tôi rất biết ơn cô Liên đã thương và sẵn lòng giúp đỡ vợ chồng tôi”.

Những việc làm thiết thực của người cao tuổi không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Tinh thần “tuổi cao - gương sáng” tiếp tục là điểm tựa để thế hệ trẻ noi theo và phát huy.

CẨM TÚ

 

 
4