Tuổi trẻ An Biên - Những hạt nhân dẫn dắt chuyển đổi số ở cơ sở

22/11/2025 - 06:37

 - Từ hỗ trợ thủ tục hành chính đến sáng tạo nội dung số và đưa đặc sản quê nhà lên sàn thương mại điện tử, nhiều bạn trẻ ở xã An Biên (tỉnh An Giang) đang trở thành “hạt nhân số” tại cộng đồng. Họ không chỉ thích ứng nhanh mà còn lan tỏa kỹ năng, truyền cảm hứng cho người dân bước vào môi trường số một cách an toàn, hiệu quả.

Các cán bộ Xã đoàn An Biên hướng dẫn người dân đăng ký thủ tục tư pháp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

“Thời gian đầu, có hôm chúng tôi phải hướng dẫn từng bước, từ mở ứng dụng VNeID cho tới việc cập nhật thông tin, nhập hồ sơ. Giờ thì bà con quen rồi, tự tin lắm”, anh Trần Gia Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Xã đoàn An Biên kể khi nói về thời điểm Xã đoàn hỗ trợ Trung tâm Phục vụ hành chính Công xã An Biên.

Sau ngày hợp nhất xã An Biên, Xã đoàn An Biên phân công đoàn viên trực đều đặn tại bộ phận một cửa để hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử, tra cứu quy trình giải quyết hồ sơ. Khi các hoạt động đi vào nền nếp, ổn định, xã tổ chức tập huấn cho tất cả bí thư chi đoàn để mỗi bạn trẻ trở thành “hạt nhân chuyển đổi số” ngay tại ấp, tại gia đình. "Các cô chú lớn tuổi còn chưa quen, chúng tôi kiên nhẫn tập huấn từng bước để ai cũng có thể tự thao tác”, anh  Bảo nói.

Không chỉ đồng hành tại bộ phận hành chính, nhiều thủ lĩnh đoàn cơ sở còn mạnh dạn dấn thân vào sáng tạo nội dung số để lan tỏa tri thức, giúp bà con mở rộng đầu ra sản phẩm. Bí thư Chi đoàn ấp Lô 15 Đỗ Văn Toàn sở hữu kênh YouTube về phát triển bản thân và ứng dụng AI. “Em từng trải qua giai đoạn khó khăn, thấy nhiều bạn trẻ cũng loay hoay như mình nên muốn chia sẻ góc nhìn”, Toàn nói.

Từ những bài tự học trên mạng, Toàn xây dựng kênh có video đạt tới 80.000 lượt xem. Dù được đề xuất gắn quảng cáo, Toàn vẫn từ chối vì “sợ sản phẩm không rõ nguồn gốc”.

Sắp tới, Toàn dự định quay các video giới thiệu đặc sản địa phương nhằm hỗ trợ bà con đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử. “Nhiều nghề truyền thống lâu năm mà chưa ai biết tới. Nếu làm marketing tốt, sản phẩm quê mình sẽ đi xa hơn nhiều”, Toàn hào hứng cho biết.

Nguyễn Quốc Vĩnh vừa cho ếch ăn, vừa livestream hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc ếch.

Không chỉ sáng tạo nội dung, tuổi trẻ An Biên còn ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất. Tiêu biểu là Nguyễn Quốc Vĩnh, ngụ ấp Kinh 1B với mô hình nuôi ếch quy mô lớn kết hợp livestream tư vấn kỹ thuật.

Nguyễn Quốc Vĩnh chia sẻ bí quyết giúp ếch thương phẩm khỏe mạnh bằng sản phẩm vi sinh.

Rời công việc làm thuê, trở về quê từ năm 2022, Vĩnh bắt đầu với vài trăm con giống, nay đã có 24 ô chuồng, mỗi tháng xuất từ 80.000 - 100.000 con ếch giống, trên 4.000 con ếch thịt. Điều đặc biệt là Vĩnh làm toàn bộ nội dung tư vấn qua mạng xã hội. “Ai hỏi gì thì em trả lời trực tiếp trên livestream. Những câu hỏi cần hướng dẫn cụ thể thì em quay clip riêng, từ mật độ nuôi, cách phòng bệnh đến kỹ thuật cho ăn”, Vĩnh cho biết.

Nuôi theo hướng an toàn sinh học, Vĩnh còn bán men tiêu hóa, dinh dưỡng bổ sung, đồng thời kết nối thương lái qua mạng. “Làm qua online tiện lắm, thương lái tự tìm tới mình”, Vĩnh cười. Ếch thịt hiện có giá 38.000 đồng/kg, dự báo tăng mạnh vào dịp Tết.

Tài khoản Tik Tok Vinh nuôi ếch của Vĩnh thu hút 130.000 lượt người thích nhờ chia sẻ nhiều thông tin hữu ích của nghề nuôi ếch.

Ít ai biết, chàng trai này từng đi xuất khẩu lao động từ năm 17 tuổi, rồi làm phục vụ nhà hàng tại TP. Hồ Chí Minh trước khi chọn về quê. “Ở quê thì chỉ biết nuôi ếch. Mà đã làm thì phải tới nơi, tới chốn mới sống nổi”, Vĩnh nói như một lời nhắc nhở cho chính mình.

Những mô hình, câu chuyện của Bảo, Toàn, Vĩnh… đang góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ An Biên trong tiến trình chuyển đổi số ở nông thôn. Những người trẻ ấy đang âm thầm nhưng bền bỉ chuyển năng lượng tích cực vào đời sống, giúp việc tiếp cận công nghệ trở nên gần gũi, thân thiện và thiết thực hơn với từng người dân An Biên hôm nay.

Bài và ảnh: ĐẶNG LINH