Tuổi trẻ An Giang xứng danh quê hương Bác Tôn

04/10/2022 - 06:00

 - “Những năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh An Giang đã thực hiện tốt các công trình, phần việc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội; tạo phong trào hành động cách mạng sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Có hàng ngàn tấm gương vượt khó vươn lên; cần cù, lao động sáng tạo, năng động tiếp cận cái mới; dám nghĩ, dám làm vì lợi ích cộng đồng” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận.

 

Quang cảnh Đại hội trù bị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI. Ảnh: Đ.T

Đoàn viên phối hợp thực hiện mô hình “Hộp cơm 2.000 đồng”. Ảnh: N.H

Sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. Ảnh: A.N

Thanh niên tình nguyện

Đó tiếp tục là phong trào chủ lực của Đoàn, được triển khai sâu rộng với các hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời thích ứng với từng giai đoạn. Các hoạt động nổi bật tạo nên nét đặc trưng chuyên biệt của thanh niên An Giang. Hàng ngàn công trình thanh niên các cấp đã làm lợi cho xã hội hơn 32 tỷ đồng. Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, thanh niên tham gia xây dựng tuyến đường thắp sáng phum, sóc; thắp sáng đường quê; vườn ươm thanh niên, vận động xã hội hóa xây dựng 58 cầu Hy Vọng, tổng trị giá gần 28 tỷ đồng...

Đội hình tri thức trẻ cấp tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp, như: Tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp, tập huấn phát triển nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai rộng rãi, với 9 sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP. Ở đô thị, thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Đoàn Thanh niên các cấp đã thành lập và duy trì hơn 1.780 đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh, hơn 483.890 lượt ĐVTN tham gia; vận động nguồn lực trị giá hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch; triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, được cộng đồng đánh giá cao, như: “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu bữa cơm”, “Triệu túi an sinh; “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu ly sữa”, “Cùng em học trực tuyến”…

Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp

5 năm qua, mô hình “Hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo” đã đề xuất gần 60.000 ý tưởng, sáng kiến (có 57.734 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, hơn 469 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ hiện thực hóa). Nhiều chương trình, hoạt động diễn ra trong trường học; hành trình trải nghiệm sáng tạo thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi tham gia.

Trong lao động, sản xuất - kinh doanh, nhiều đợt tập huấn, chuyển giao công nghệ; hội thảo, diễn đàn gặp gỡ chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực... được tổ chức. Từ đó, ĐVTN tích cực đề xuất sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Trong công tác, phục vụ nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia hỗ trợ gần 4.200 lượt người dân đến làm thủ tục hành chính, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hỗ trợ người già neo đơn, bệnh tật làm giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân tại nhà. Công tác hỗ trợ, tư vấn cho người dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính được quan tâm, chú trọng với hình thức, cách làm linh hoạt, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả.

Cùng với đó, thanh niên được xây dựng không gian khởi nghiệp; kết nối dự án khởi nghiệp và nhà đầu tư. Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đi vào hoạt động tháng 3/2018, vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, 65 dự án được hỗ trợ vốn với tổng số tiền giải ngân đạt 4,7 tỷ đồng.

Niềm tin vào tương lai

Toàn tỉnh hiện có 346.935 thanh niên từ 16-30 tuổi (chiếm 18,2% dân số toàn tỉnh); 55.263 đoàn viên và 2.710 cán bộ Đoàn. Đây là nguồn nhân lực quan trọng, là lực lượng lao động trẻ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và sẽ tiếp tục phát triển về số lượng, chất lượng, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, khát vọng, phát triển”, chúng tôi tiếp tục đề ra nhiều chỉ tiêu, công trình thanh niên mới, thiết thực, hiệu quả, đòi hỏi quyết tâm cao của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội giải quyết vấn đề nổi trội liên quan đến thanh, thiếu nhi, đặc biệt là cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ sớm trở thành “rường cột của nước nhà”, có ích cho quê hương, đất nước mai sau” - Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Phan Duy Bằng khẳng định.

Trước thềm đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang gửi gắm đến ĐVTN tỉnh nhà: “Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”. Với tinh thần “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, cùng niềm tin mãnh liệt vào nghị lực, trí tuệ và tinh thần xung kích, tình nguyện, mong rằng tuổi trẻ sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng của chúng ta - ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội đặt ra chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2027, ít nhất 3.500 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. Đến năm 2027, trên 60% thanh, thiếu nhi toàn tỉnh được tiếp cận hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Cán bộ, ĐVTN được hỗ trợ vay vốn 240 tỷ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế. Có ít nhất 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức đoàn, hội hỗ trợ. Bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 15.000 đoàn viên ưu tú; phấn đấu trên 70% được kết nạp Đảng.

Các công trình thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, gồm: Hỗ trợ ít nhất 55 thanh niên thoát nghèo bền vững; xây dựng mới 2 nhà thiếu nhi cấp huyện; cất mới 350 căn nhà Nhân ái, 10 cầu nông thôn...

GIA KHÁNH