Tuổi trẻ Châu Thành xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

04/01/2022 - 06:17

 - Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác.

Tặng quà hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các cấp trên địa bàn luôn ra sức thi đua lao động sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ sở Đoàn không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm; tọa đàm, diễn đàn, hái hoa dân chủ…

Năm 2021, Huyện đoàn Châu Thành thường xuyên quan tâm và tổ chức cho ĐVTN, học sinh học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật, thông qua “CLB tuổi trẻ với pháp luật”; “CLB tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”; “CLB tiền hôn nhân”; đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; đội tuyên truyền măng non trong trường học… Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; tiết kiệm điện, vệ sinh môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự ở địa bàn dân cư; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp ngành giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia

Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành thường xuyên phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, tạo điều kiện cho ĐVTN rèn luyện, tu dưỡng, nỗ lực vươn lên trong công việc lẫn cuộc sống. Tiêu biểu như, mô hình “CLB hớt tóc tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; mô hình mua thẻ bảo hiểm y tế tặng Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng thanh niên các ấp; “Thắp sáng lộ giao thông nông thôn”, hỗ trợ vốn khởi nghiệp… Ngoài ra, tuổi trẻ Châu Thành thi đua xung kích đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính; lao động sản xuất - kinh doanh, vận động thanh niên góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng…

Năm qua, Huyện đoàn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trao vốn hỗ trợ cho 8 thanh niên làm kinh tế vươn lên thoát nghèo, với số tiền trên 330 triệu đồng, từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm; duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Đề án “Hỗ trợ 65 hộ thanh niên thoát nghèo và phát triển bền vững” của Huyện đoàn Châu Thành. Bên cạnh đó, phối hợp các ngành chức năng tổ chức 314 lớp dạy nghề cho 2.510 thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 3.722 thanh niên; giới thiệu việc làm cho 814 thanh niên. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức hội thảo, tập huấn chuyên đề về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản... cho 2.3640 lượt ĐVTN.

Thực hiện phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, tuổi trẻ Châu Thành xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Tiêu biểu, như: Cất mới 10 căn nhà Nhân ái; chặt mé cây xanh, giải tỏa hành lang lộ giới, vệ sinh môi trường, xóa giấy dán quảng cáo trên trụ điện, đắp ta-luy, đổ đá 45km đường giao thông nông thôn; thu gom 10,3 tấn rác thải, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật; trồng mới 8.620 cây xanh tạo bóng mát và cây phân tán bảo vệ đê bao vượt lũ; trồng mới trên 5.800 hoa sinh thái; lắp đặt gần 250 pa-nô tuyên truyền nông thôn mới và đô thị văn minh; thực hiện 10km đoạn đường ”Thắp sáng lộ giao thông nông thôn”; 2 tuyến đường thanh niên tự quản ”Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; khánh thành mới 2 mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp”…

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền đến đông đảo ĐVTN và nhân dân về sự nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc thực hiện thông điệp “5K”. Đồng thời, kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, như: Tặng nước sát khuẩn, khẩu trang, làm kính chắn giọt bắn; quyên góp nhu yếu phẩm tặng cho người dân, hộ nghèo, người bán vé số dạo bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; tham gia tổ hậu cần nấu ăn khu cách ly tập trung…

TRUNG HIẾU