
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh và Đoàn phường Rạch Giá dâng hương, dâng hoa và ra quân tổng vệ sinh tại khu vực Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công Kiên Giang. Ảnh: MI NI
Tỉnh đoàn vừa tổ chức tọa đàm Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng, chủ đề “Tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và kết nối trực tuyến với 101 điểm cầu xã, phường, đặc khu. Là một trong những diễn giả của buổi tọa đàm, anh Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết: “Buổi tọa đàm làm rõ thuận lợi và thách thức đối với công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh mạng xã hội và không gian số phát triển, từ đó định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, khẳng định vai trò của thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để vững bước tiến theo ngọn cờ Đảng”.
Trong năm 2025, các cấp bộ Đoàn đã triển khai, tổ chức sinh hoạt chính trị “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; 3.038 buổi sinh hoạt học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với hơn 210.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tuyên dương 2.160 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thị Phương Hồng cho biết: “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu ổn định tổ chức và định hướng dư luận xã hội. Thông qua các hình thức sinh hoạt linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong nhận thức, hành động”.
Các cấp bộ Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” với 1.346 hoạt động và 87.413 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”, tại Công viên Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá; phát động tổ chức chương trình “Treo dây cờ Tổ quốc” trên các tuyến đường chính trên địa bàn 102 xã, phường, đặc khu; thực hiện chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam”; tuyên truyền và lan tỏa “Những câu chuyện thời hoa lửa”…
Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được quan tâm thực hiện, chú trọng cả về chất và lượng. Toàn tỉnh giới thiệu 6.741 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày 2/8/2023, Nguyễn Thanh Đạt - sinh viên năm 3 ngành luật, Trường Đại học Kiên Giang chia sẻ: “Sau khi trở thành đảng viên, nhận thức của tôi dần thay đổi rõ rệt, từ suy nghĩ “mình học cho bản thân” sang “mình học để phụng sự”, từ tham gia phong trào với tinh thần hưởng ứng sang tinh thần xung kích, nêu gương và chịu trách nhiệm. Tôi luôn nhắc mình, phía sau mỗi hành động, mỗi lời nói không chỉ là cá nhân, mà còn là hình ảnh của đảng viên trẻ. Tôi sẽ tiếp tục học tập bài bản, cập nhật kiến thức, nuôi dưỡng tinh thần thượng tôn pháp luật để sau này có thể đóng góp thiết thực cho xã hội”.
Hiện nay, khi thanh niên chịu nhiều tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường và mạng xã hội, công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Xuất phát từ thực tiễn đó, Xã đoàn Vĩnh Hòa xác định giáo dục lý tưởng cách mạng phải được thực hiện thông qua mô hình, hoạt động cụ thể, gần gũi với đời sống thanh niên. Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hòa Phan Quốc Toàn cho biết: “Một trong những mô hình được chúng tôi triển khai hiệu quả là “Hành trình về nguồn - địa chỉ đỏ”. Việc tham quan di tích lịch sử, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng giúp thanh niên hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước”.
Song song đó, Xã đoàn Vĩnh Hòa duy trì và nhân rộng mô hình tình nguyện gắn với xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như: Ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, thắp sáng đường quê, tuyến đường thanh niên tự quản... Thông qua những công trình, phần việc cụ thể, đoàn viên, thanh niên được rèn luyện tinh thần xung kích, tình nguyện, hiểu rõ rằng lý tưởng cách mạng được thể hiện từ chính những hành động nhỏ nhưng thiết thực vì cộng đồng.
MI NI