Tuổi trẻ Tịnh Biên chung sức vì cộng đồng

03/08/2021 - 06:36

 - Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm nay, ngoài các hoạt động xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội... đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) còn cùng các ngành chung tay vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Chung sức phòng, chống dịch

Những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện của ĐVTN huyện Tịnh Biên tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đã và đang được lan tỏa rộng khắp.

Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Đỗ Minh Sang cho biết, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức, trong đó có hoạt động phát thanh tuyên truyền dọc các tuyến đường nông thôn, khu dân cư, phum, sóc. Ngoài ra, ĐVTN còn phát tờ rơi, treo băng-rôn, áp - phích tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở nhiều nơi trên địa bàn huyện...

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện kịp thời kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Anh Đỗ Minh Sang cho biết thêm, các cơ sở Đoàn đã cấp phát miễn phí 200 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, 1.500 khẩu trang; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng khai báo y tế trên thiết bị di động. Các cơ sở Đoàn còn trao tặng 1.800 kính chống giọt bắn, dung dịch rửa tay, khẩu trang... cho đội ngũ cán bộ "một cửa", các lực lượng làm nhiệm vụ truy vết COVID-19, tiểu thương tại các chợ truyền thống, các điểm cách ly trên địa bàn huyện... “Chúng tôi còn kêu gọi, vận động hỗ trợ 3 tấn gạo, nhu yếu phẩm cho 3 xã: Vĩnh Trung, Tân Lập, An Hảo với tổng giá trị 55 triệu đồng” - anh Đỗ Minh Sang thông tin.

Tặng kính chống giọt bắn cho tiểu thương

Đặc biệt, trong những ngày huyện Tịnh Biên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Huyện đoàn đã huy động thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các tổ kiểm soát COVID-19 tại các ngõ ra vào thị trấn Tịnh Biên và khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tại chùa Đông Lai, Huyện đoàn bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ ghi thông tin các trường hợp test nhanh SARS-CoV-2. Đồng thời, bố trí nước suối, thức ăn nhanh phục vụ miễn phí cho các tài xế xe tải đường dài, người dân khi đi qua trạm và lực lượng làm nhiệm vụ...

Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện năm 2021” diễn ra trong thời gian từ ngày 30-5 đến 31-8-2021. Cùng với chuỗi hoạt động chung sức phòng, chống dịch COVID-19, Huyện đoàn Tịnh Biên còn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, như: tiếp sức mùa thi, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ... Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, từ khi bắt đầu chiến dịch đến nay đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi yếu thế; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Thông qua các hoạt động tình nguyện sẽ tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

 

ĐỨC TOÀN