Tuổi trẻ Tri Tôn nâng cấp đường lên đồi Ma Thiên Lãnh

26/03/2024 - 10:10

 - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 26/3, trên 50 đoàn viên, thanh niên, hội viên, công nhân viên chức, chiến sĩ công an, dân quân, cùng Nhân dân xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) ra quân đổ bê-tông tuyến đường nối từ trục chính đường dẫn vào khu căn cứ Ô Tà Sóc đến Bụng Ông Địa, tiếp giáp đường tam cấp lên đồi Ma Thiên Lãnh.

Ra quân làm đường

Tuyến đường có chiều dài 40m, ngang 5m, dầy 16cm, có tổng kinh phí thực hiện gần 147 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách 98 triệu đồng, còn lại do địa phương và Huyện đoàn Tri Tôn vận động các nhà hảo tâm đóng góp, cùng 120 ngày công lao động.

Xã Lương Phi còn huy động các thợ hồ, nhà thầu công trình trên địa bàn hỗ trợ máy trộn bê-tông, người dân trong khu vực cung cấp nước trộn hồ. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Lương Phi giám sát thi công; phân công hội viên phụ nữ xã và ấp chăm lo công tác hậu cần nấu ăn, nước uống phục vụ cho đội thi công.

Việc nâng cấp tuyến đường nối lên đồi Ma Thiên Lãnh nhằm tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho du khách về nguồn, viếng thăm nơi 7 chiến sĩ Đoàn 61 đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây là tuyến đường thứ 2 trong năm 2024 được Đảng ủy, UBND và các đoàn thể xã Lương Phi phát động xây dựng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, có sự tham gia của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và truyền thống đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

N.C