Tuyển nữ U20 Việt Nam thua Trung Quốc

10/03/2024 - 18:17

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam thua đậm Trung Quốc trong trận đấu cuối cùng tại giải nữ U20 châu Á 2024.

Sau 2 trận thua, đội tuyển nữ U20 Việt Nam chắc chắn bị loại. Trong khi đó, đội tuyển nữ U20 Trung Quốc vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp với U20 Triều Tiên.

Trước đối thủ mạnh, các cầu thủ trẻ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Akira Ijiri vẫn thể hiện được tinh thần quyết tâm và để lại dấu ấn là một bàn thắng.

Pha lập công của Ngọc Minh Chuyên ở phút 74 là bàn thắng duy nhất của đội tuyển nữ U20 Việt Nam tại giải U20 châu Á 2024.

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam ghi bàn đầu tiên ở giải châu Á. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam ghi bàn đầu tiên ở giải châu Á. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, U20 Trung Quốc ghi 6 bàn ở trận này. Đại diện của đất nước tỷ dân dẫn 3-0 trong hiệp một với 3 bàn thắng sau chưa đầy 20 phút thi đấu. Sau khi U20 Việt Nam có bàn thắng rút ngắn tỷ số, các cầu thủ Trung Quốc ghi thêm 3 bàn.

"Tuy không thể giành được điểm nào sau 3 trận gặp các đội mạnh hàng đầu giải U20 nữ châu Á nhưng các cầu thủ đã tích lũy được kinh nghiệm, bài học quý giá để từ đó tiếp tục hành trang cho tương lai. Điều này cũng nằm trong tính toán và dự đoán của giới chuyên môn, khi U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó trước đương kim vô địch Nhật Bản, đương kim á quân CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc", Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo trên mạng xã hội.

Đánh bại U20 Việt Nam với tỷ số 6-1, U20 Trung Quốc vẫn bị loại. Ở trận đấu cùng giờ, U20 Triều Tiên đánh bại U20 Nhật Bản với tỷ số 1-0 và chiếm ngôi đầu bảng. U20 Nhật Bản xếp thứ hai.

Ở bảng đấu còn lại, 2 đội giành quyền vào bán kết là U20 Australia và U20 Hàn quốc. Chủ nhà U20 Uzbekistan là đội duy nhất không ghi được bàn nào.

Theo VTC