Tuyển trẻ Việt Nam và Trung Quốc khả năng lớn nằm cùng bảng ở giải đấu tranh vé dự World Cup

09/06/2023 - 08:45

Tuyển trẻ Trung Quốc chính thức nối gót U20 nữ Việt Nam tiến vào VCK giải châu Á sau trận thắng khá dễ dàng.

Sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 1-0 ở lượt trận mở màn vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024, tuyển U20 nữ Trung Quốc bước vào lượt trận thứ hai gặp Nepal – đội mới thua Myanmar 0-5.

Đúng như dự đoán, tuyển U20 nữ Trung Quốc với trình độ vượt trội dễ dàng giành chiến thắng trước Nepal với tỷ số 5-0. Đội bóng vùng Đông Á sớm mở tỷ số từ phút 16 và dẫn tới 3-0 chỉ sau hiệp đầu tiên. Sau giờ nghỉ, họ ghi thêm 2 bàn nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục.

Chiến thắng cách biệt giúp U20 nữ Trung Quốc leo lên đứng đầu bảng B tại vòng loại thứ hai, chính thức lọt vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024 với 6 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Myanmar xếp nhì bảng với 4 điểm.

U20 nữ Trung Quốc (áo trắng) chính thức đi tiếp, có nhiều xác suất cùng bảng ở U20 nữ Việt Nam ở giải châu Á - đấu trường có tính chất tranh vé dự World Cup U20 nữ.

Lượt cuối, Trung Quốc sẽ gặp Myanmar còn Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Nepal. Khả năng lớn U20 nữ Trung Quốc vẫn sẽ bảo toàn ngôi đầu bảng trước khi tiến vào vòng chung kết.

Trước U20 nữ Trung Quốc thì tuyển U20 nữ Việt Nam cũng chính thức đoạt vé vào vòng chung kết. Đáng lưu ý, do vòng chung kết chỉ bao gồm 8 đội chia làm 2 bảng, nên khả năng để U20 nữ Việt Nam và Trung Quốc nằm cùng một bảng đấu sẽ là rất cao.

Hiện tại, vòng chung kết đã xác định được 7 trong tổng số 8 đội tham dự, bao gồm 4 đội đặc cách (chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên) cùng 3 đội U20 nữ Việt Nam, Australia và Trung Quốc. Suất còn lại sẽ dành cho đội đứng nhì bảng B ở vòng loại thứ hai.

Tại vòng chung kết, 3 đội có thành tích tốt nhất của châu lục sẽ giành vé dự U20 World Cup nữ 2024 – đấu trường mà Nhật Bản đang là đương kim vô địch.

Theo Tổ Quốc