Tuyên truyền sâu rộng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

24/08/2023 - 06:38

 - “Cấp ủy Đảng, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân viên và học viên về nội dung, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội” - đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh An Giang đề nghị.

Trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân

Ngày hội nhằm ghi nhận đóng góp quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tiếp tục động viên, cổ vũ Nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phong trào đã và đang phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, khơi dậy tiềm năng sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân; phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, miền trên cả nước. Phong trào thực sự phát huy năng lực sáng tạo của lực lượng nòng cốt quần chúng ở cơ sở trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Là một trong 145 cơ sở, đơn vị thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh quản lý đạt chuẩn về an ninh trật tự (ANTT) năm 2022, Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ giao thông vận tải (Sở Giao thông vận tải) được đánh giá là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đơn vị tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học viên, sinh viên và người lao động tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, trật tự an toàn giao thông, “tín dụng đen”… góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên) trong đảm bảo ANTT; lực lượng bảo vệ thường xuyên tham gia tuần tra trong và ngoài khu vực trường; tham gia hoạt động “Dân vận khéo” của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể; của lực lượng công an, như hỗ trợ cất nhà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, tặng quà trẻ em nghèo hiếu học hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt, các cơ sở trực thuộc hoàn thành mô hình “Camera an ninh”, với gần 40 đầu camera được lắp đặt…

Đại tá Lê Phú Thạnh đề nghị: “Thời gian tới, cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu trường; cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đạt được; đề ra chủ trương, biện pháp, củng cố lực lượng chuyên  trách, lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại đơn vị; làm tốt công tác xã hội - từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức của phong trào; phối hợp cơ quan truyền thông góp phần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên toàn tỉnh. Phải có những giải pháp đồng bộ, quyết tâm và khả thi hơn, để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển bền vững, thật sự là ngày hội của toàn dân. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức của công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý, giáo dục, động viên người thân trong gia đình; trong các cấp đoàn, hội gương mẫu thực hiện tốt, cam kết xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn về ANTT gắn với xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, tố giác tội phạm, tạo thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, để ngày hội năm sau hiệu quả hơn năm trước”.

NGUYỄN HƯNG