Tuyển Việt Nam đả bại Dortmund: Hơn cả hài lòng

01/12/2022 - 08:09

Tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Borussia Dortmund mang về niềm vui cho người hâm mộ, nhưng điều HLV Park Hang Seo hài lòng nhất lại không phải kết quả.

1. Chỉ có không đầy 1 tuần tập trung sau một mùa giải kéo dài chuẩn bị cho trận đấu cũng như xa hơn là AFF Cup 2022, ít người nghĩ tuyển Việt Nam chơi ổn trước Borussia Dortmund.

Thực tế, khoảng 15 phút đầu tiên dù tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất ở thời điểm hiện tại nhưng tuyển Việt Nam vẫn để đại diện tới từ Bundesliga chơi lấn lướt.

Điều này cũng không bất ngờ bởi Borussia Dortmund vẫn ở một đẳng cấp khác, bất chấp vừa tới Việt Nam và gần như chỉ tham dự các sự kiện truyền thông dày đặc thay vì chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng rốt cuộc, với kinh nghiệm từng thi đấu trước các đội bóng mạnh hơn trong quá khứ gần tuyển Việt Nam lấy lại được sự tự tin, chủ động để chơi tốt dần và giành chiến thắng với tỉ số 2-1 dù bị dẫn trước từ khá sớm.

Tuyển Việt Nam đánh bại Borussia Dortmund đương nhiên là vui

2. Người hâm mộ vui với kết quả mà tuyển Việt Nam vừa giành được trước đại diện tới từ Bundesliga, còn HLV Park Hang Seo có sự hài lòng với những gì các học trò vừa trình diễn.

Bởi ngoài một vài cá nhân chưa ổn thì phần còn lại đã chơi tốt, tự tin cũng như thể hiện đúng năng lực, sự kỳ vọng từ chiến lược gia người Hàn Quốc mà điển hình như Trọng Hoàng.

Không chỉ hài lòng về con người hay tinh thần, cách chơi mà tuyển Việt Nam cho thấy đủ để chiến lược gia người Hàn Quốc cùng giới chuyên môn an tâm.

Ngoại trừ một vài tình huống mà năng lực hay nói cách khác khoảng cách về chuyên môn thua thiệt để Borussia Dortmund lấn lướt thì cự ly đội hình, khả năng vận hành, chuyển đổi từ thế phòng ngự sang phản công của tuyển Việt Nam là rất tốt.

Những bàn thắng, hay hàng loạt pha bóng hãm thành mà tuyển Việt Nam đưa ra trong trận đấu cho thấy đoàn quân của HLV Park Hang Seo rất ổn chứ không chỉ may mắn.

3. Công bằng mà nói, chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Borussia Dortmund chưa thật… đã, khi đại diện đến từ Bundesliga thi đấu theo cách… giao hữu nhất có thể.

nhưng màn thể hiện của tuyển Việt Nam mới đáng để mừng 

Borussia Dortmund chủ động chơi chậm, không quá nhiều quyết tâm hay nặng nề về kết quả cuối cùng, đồng thời thay cả 1 đội hình để tuyển Việt Nam dễ thở cũng như chơi được.

Nếu như đội bóng nước Đức thi đấu như khoảng nửa đầu hiệp 1, thật không dễ cho tuyển Việt Nam có thể bung lên hay giữ được cự ly đội hình một cách tương đối chặt chẽ trước khi lật ngược thế cờ.

Thế nên, chiến thắng ở một trận đấu giao hữu vui vẻ (như cách Borussia Dortmund chấp nhận chuyện trọng tài chính cắt đi vài phút bù giờ) chẳng có gì quá phải mừng hay tự hào.

Vậy nên mới nói, điều mà ông Park hài lòng nhất vẫn ở màn thể hiện của đội nhà chứ chẳng phải kết quả là vì thế.

Theo Vietnamnet