TX. Tân Châu Đẩy mạnh chống buôn lậu

10/03/2022 - 06:09

 - Cùng với các địa phương khác trong tỉnh An Giang, TX. Tân Châu đang tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, nhất là thời điểm nền kinh tế mở cửa trở lại sau thời gian dài tập trung phòng, chống dịch COVID-19; hoạt động du lịch (DL) trên địa bàn thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng.

Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu họp, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chia sẻ về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan chức năng trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải cho biết, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thời gian qua đã góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thị xã chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo phương châm “không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ”, vì vậy nhiều vụ việc đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý các vi phạm.

Thống kê từ bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu, trong năm 2021, lực lượng chức năng bắt giữ 359 vụ, tổng trị giá hàng hóa trên 3,5 tỷ đồng, tăng 47 vụ so cùng kỳ năm trước. Hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở TX. Tân Châu diễn ra không chỉ đối với mặt hàng đường cát, thuốc lá điếu, hàng điện tử… cơ quan chức năng còn điều tra, làm rõ những mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ (đang lưu thông trên thị trường) với mục đích làm trong sạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng. Hình thức chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả rất đa dạng, từ biên giới đến nội địa, từ bắt giữ hàng hóa tại các đường mòn, lối mở đến việc mua bán trên không gian mạng (bán hàng online), tại các chành xe vận chuyển hàng hóa, vận chuyển khách.

Đặc biệt, trong năm qua, cơ quan chức năng này còn tham gia xử lý 33 vụ vận chuyển khoáng sản (cát) vi phạm trong lĩnh vực thuế, hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp. “Người dân nơi đây rất bức xúc trước nạn khai thác cát lậu. Nhờ lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nên việc khai thác cát lậu giảm đáng kể…” - ông Nguyễn Văn Dành (xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu) chia sẻ.

Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nền kinh tế thị xã mở cửa trở lại, các hoạt động giao thương, mua bán diễn ra nhộn nhịp. Nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt đối với các mặt hàng, như: Thuốc lá điếu ngoại, rượu, hàng điện tử, điện lạnh, quần áo đã qua sử dụng tăng mạnh... từ đó kéo theo các hoạt động buôn lậu gia tăng.

Đặc biệt, ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoạt động DL trên địa bàn tỉnh sôi động trở lại, du khách ngoài đi vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tham quan vùng Bảy Núi, du khách đã sang TX. Tân Châu thăm làng Chăm, trải nghiệm DL sông nước miệt vườn, DL tâm linh, thăm làng lụa trăm năm, ghé trung tâm thương mại, các chợ để mua sắm hàng hóa đặc sản địa phương.

“Du khách đến đây, ngoài việc tìm mua đặc sản, như: Mắm cá mè vinh, mắm cá chốt, bánh bò, tung lò mò… họ còn hỏi mua rất nhiều mặt hàng thuốc lá điếu, hàng mỹ phẩm, giày dép Thái Lan để mang về làm quà. Tuy nhiên, chúng tôi không bán các mặt hàng này vì là hàng lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hộ nào bán thì bị phạt rất nặng…” - chị Trần Thị Lẹ (tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Tân Châu) chia sẻ.

Để các tiểu thương tại trung tâm thương mại, các chợ không tiếp tay cho buôn lậu, từ nhiều năm nay, cơ quan chức năng TX. Tân Châu đã vận động bà con ký cam kết không mua bán hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Từ đó, người dân không kinh doanh các mặt hàng cấm, hàng lậu. Đây là một trong những chuyển biến rất rõ nét trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TX. Tân Châu trong thời gian qua.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường giám sát chặt chẽ các kho, điểm chứa hàng lậu ở địa bàn đối diện (Campuchia). Các đơn vị chống buôn lậu thường xuyên phối hợp, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tại các khu vực trọng điểm. Tổ chức tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ ở những nơi đối tượng buôn lậu thường đi qua, không để xảy ra, nảy sinh các "điểm nóng", kho chứa hàng lậu trên địa bàn…

“Tốc độ đô thị hóa nhanh nên nhu cầu sử dụng cát xây dựng rất lớn. Vì vậy, hoạt động khai thác cát lậu ngày càng diễn biến phức tạp. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” - ông Trần Hoàng Hải chia sẻ.

MINH HIỂN