Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của An Giang cao hơn bình quân cả nước

16/07/2024 - 10:31

 - Sáng 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2024. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Lê Thành Long. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

Hội nghị tại điểm cầu An Giang

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư công là một trong những động lực quan trọng, có vai trò dẫn dắt đầu tư khu vực tư nhân, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội phục vụ phát triển. Đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đối với triển khai đột phá chiến lược về hạ tầng, nhất là mục tiêu đạt 3.000km đường cao tốc năm 2025 và 5.000km đường cao tốc vào năm 2030; tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới và kích hoạt các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 còn thấp, chưa đạt yêu cầu (tổng vốn được phân bổ năm 2024 hơn 669.264 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 30/6 đạt 28% kế hoạch vốn và đạt 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Do vậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá kỹ kết quả đạt được, chưa được, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, những vướng mắc, “điểm nghẽn”, đúc kết những kinh nghiệm quý, bài học hay, xác định các giải pháp đột phá để thúc đẩy đầu tư công năm 2024, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, đề xuất thu hồi đối với những dự án chưa triển khai, chuyển sang những dự án, công trình có điều kiện giải ngân tốt, phát huy hiệu quả, vừa giải quyết khó khăn cho ngành thép, xi-măng, vừa thúc đẩy tăng trưởng.

Tại tỉnh An Giang, công tác giải ngân vốn đầu tư công được đặc biệt chú trọng. Tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn được Trung ương giao ngay từ đầu năm; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các công trình trọng điểm.

 Giá trị giải ngân đến hết tháng 6/2024 ước đạt 3.252 tỷ đồng, đạt 40,5% kế hoạch vốn được giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước. Nếu tính vốn Chính phủ giao bổ sung giữa tháng 4/2024 (thêm 1.000 tỷ đồng) và vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 (635,5 tỷ đồng), thì tỷ lệ giải ngân của An Giang trong 6 tháng đạt 33,65%, vẫn cao hơn bình quân cả nước.

NGÔ CHUẨN