U.23 Châu Á 2020: ĐKVĐ Uzbekistan đánh rơi chiến thắng trước Iran

09/01/2020 - 19:44

Trong trận đấu đầu tiên tại bảng C VCK U.23 Châu Á 2020, U.23 Uzbekistan đánh rơi chiến thắng khi hòa 1-1 với U.23 Iran.

ĐKVĐ U.23 Uzbekistan đánh rơi chiến thắng trước U.23 Iran. (Ảnh: AFC)

Trên sân Tinsulanon, U.23 Iran là đội nhập cuộc tốt hơn trong trận đấu với U.23 Uzbekistan và có cơ hội mười mươi để mở tỷ số ở phút 24. Tuy nhiên, Ali Shojaei lại có pha bỏ lỡ khó tin khi dứt điểm ra ngoài trước khung thành gần như bỏ trống sau tình huống phòng ngự lỗi của đội ĐKVĐ giải đấu.

Thế trận đảo chiều sau pha bỏ lỡ khó tin của Ali Shojaei. Uzbekistan lấy lại thế trận và dồn ép U.23 Iran bằng lối chơi kỹ thuật cùng những pha phối hợp lên bóng mạch lạc. Để rồi, bàn thắng mở tỷ số đến với nhà ĐKVĐ U.23 Châu Á như hệ quả tất yếu.

Phút 40, Bobir Abdixolikov bị Mojtaba Najarian đốn ngã trong vòng cấm U.23 Iran và trọng tài lập tức thổi phạt đền. Trên chấm 11, Islomjon Kobilov dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương để đưa U.23 Uzbekistan vượt lên dẫn trước.

Sau giờ nghỉ, U.23 Iran vùng lên mạnh mẽ và gửi lời cảnh báo với cú sút xa chệch cột dọc của Mojtaba Najarian ở phút 55. Đến phút 58, tỷ số đã được quân bình khi Reza Dehghani băng lên mạnh mẽ và đưa bóng vào lưới U.23 Uzbekistan sau 3 pha dứt điểm liên tiếp.

Trong quãng thời gian còn lại, đôi bên chơi giằng co và kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Như vậy, ĐKVĐ U.23 Uzbekistan đã đánh rơi chiến thắng trước U.23 Iran trong ngày khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu U.23 Châu Á.

Ở lượt trận kế tiếp, U.23 Iran sẽ chạm trán U.23 Hàn Quốc vào lúc 17h15 ngày 12/1. Trong khi đó, U.23 Uzbekistan sẽ đối đầu với U.23 Trung Quốc vào lúc 20h15 cùng ngày. Cả hai trận đấu này sẽ đều diễn ra trên sân Tinsulanon.

Theo PV (VOV)