UBND huyện Châu Phú xử phạt hành chính nhiều đối tượng vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg

19/08/2021 - 21:43

 - UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, ngày 18-8, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng (mỗi đối tượng 15 triệu đồng), do không chấp hành nội dung Công văn 797/UBND-KGVX của UBND tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh…

Cụ thể, ngày 12-8, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú), lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 phát hiện 6 đối tượng, gồm: Quách Kim Chi (sinh năm 1973), Hồ Thị Thảo (sinh năm 1990), Đào Thị Biểu Nhỏ (sinh năm 1966), Hà Thị Y Phụng (sinh năm 1999), Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1978), cùng ngụ ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ và Nguyễn Thị Bé Hạnh (sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang tụ tập đánh bạc ăn tiền.

Các đối tượng đã không chấp hành nội dung Công văn 797/UBND-KGVX của UBND tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, điều 12,  Nghị định 117/2020/NĐ-CP  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

6 đối tượng tụ tập đánh bạc ăn tiền tại ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 26-7 đến nay, UBND huyện Châu Phú đã ra 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp (mỗi trường hợp phạt 15 triệu đồng), trong đó có 8 trường hợp tại xã Bình Thủy, 3 trường hợp tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, 6 trường hợp ở xã Bình Mỹ, đã vi phạm do tụ tập nhiều người nhậu, đánh bạc ăn tiền… trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điển hình, khoảng 13 giờ, ngày 21-7, Đặng Trung Hậu (sinh năm 2001, ngụ khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú); Đoàn Ngọc Sơn (sinh năm 1989) và Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1992), cùng ngụ khóm Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã tụ tập uống rượu tại hàng ba nhà của Trần Quốc Toàn (sinh năm 1980, khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung).

Trong lúc uống rượu Sơn và Hiếu xảy ra cự cãi, Sơn đã dùng vỏ chai bia gây thương tích cho Hiếu. Sau đó, Hiếu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (tại TP. Châu Đốc) và có đơn yêu cầu xử lý hình sự Đoàn Ngọc Sơn về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Trần Quốc Toàn đã bỏ trốn, không liên lạc được.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn huyện Châu Phú đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng Hậu, Sơn, Hiếu và Toàn không chỉ tụ tập uống rượu, bia, đánh nhau gây mất an ninh trật tự mà còn vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, gây ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn do đó cần phải xử lý nghiêm.

Các đối tượng tụ tập tổ chức ăn nhậu trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội bị công an phát hiện

Liên quan đến các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính do tụ tập đông người để nhậu trong thời gian áp dụng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg bị các ngành chức năng huyện Châu Phú xử lý vi phạm hành chính còn có 5 trường hợp tụ tập nhậu tại ấp Bình Quý, xã Bình Thủy, gồm: Nguyễn Thị Thúy An (sinh năm 1993), Trần Quan Trung (sinh năm 1990), cùng ngụ ấp Bình Thiện, xã  Bình thủy và Nguyễn Thị Mộng Thơ (sinh năm 1995), Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1988), Quách Thành Lập (sinh năm 1965) cùng ngụ ấp Bình Quý, xã Bình Thủy .

Theo UBND huyện Châu Phú, để đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của các cấp, các ngành huyện và sự ủng hộ, đồng lòng của người dân. Do đó, đối với các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không tuân thủ Chỉ thị 16/CT-TTg gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương như tụ tập đông người để uống rượu, bia, đánh bạc… sẽ xử lý nghiêm.

MỸ LINH