Ứng phó, khắc phục ảnh hưởng do sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91

30/05/2020 - 15:11

 - Ngay sau khi xuất hiện vết răn nứt trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn đi qua ấp Bình Tân (xã Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang), phía dưới vị trí xảy ra sạt lở hồi tháng 8-2019 khoảng 80m, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và huyện Châu Phú thực hiện các biện pháp sẵn sàng ứng phó. Do đó, khi sạt lở diễn ra đã không gây ảnh hưởng tính mạng và tài sản của người dân. Hiện, các ngành chức năng tỉnh và UBND huyện Châu Phú đang thực hiện các biện pháp khắc phục ảnh hưởng do sạt lở.

Chưa đến 1 năm kể từ ngày diễn ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn đi qua ấp Bình Tân cắt đứt tuyến đường lưu thông qua khu vực, sáng 23-5, cũng trên tuyến Quốc lộ 91 đi qua ấp Bình Tân (cách vị trí sạt lở hồi tháng 8-2019 khoảng 80m về hướng TP. Long Xuyên) lại xuất hiện vết răn nứt, dài khoảng 20m, rộng từ 0,1-0,4cm.

Ngay khi phát hiện răn nứt mặt đường, UBND huyện Châu Phú phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện ngay việc phân luồng giao thông cả đường bộ và đường thủy, dọn dẹp các vật nặng giảm tải trọng trên đoạn đường răn nứt; đặt biển cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông và cử lực lượng túc trực, không để người dân vào khu vực nguy hiểm.

UBND huyện Châu Phú đã rà soát ngay số hộ dân nguy cơ bị ảnh hưởng và lên phương án di dời. Đến 5 giờ 30 phút, sáng 27-5, tại vị trí răn nứt đã xảy ra sạt lở, 1/3 mặt đường nhựa, dài hơn 40m sụp hoàn toàn xuống sông Hậu.

Bà Trần Thị Duyên (người dân sống trong khu vực này) chia sẻ: “Hôm mới phát hiện vết nứt trên mặt đường, bà con trong xóm đã thấy lo, bởi đoạn sạt lở năm trước ở phía trên ban đầu cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng lo sợ cũng không tránh được sạt lở, khoảng 4, 5 ngày là phần đất chỗ vết nứt đã sụp xuống sông”.

Theo nhận định của ngành chuyên môn, nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng của địa hình và tác động dòng chảy sông Hậu lâu năm “đạp” vào phía bờ tây sông Hậu tạo hàm ếch ngang, ảnh hưởng gây sạt lở. Đoạn sạt lở nằm trong khu vực cảnh báo nguy hiểm của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đoạn sông qua khu vực Quốc lộ 91 thuộc xã Bình Mỹ có lòng dẫn hẹp, do xuất hiện bãi bồi phía bờ đối diện, khiến dòng chảy áp sát bờ lâu năm gây sạt lở.

Do đó, để góp phần khắc phục tình trạng sạt lở một cách căn cơ, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh xã hội hóa Dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu bảo vệ Quốc lộ 91 khu vực xã Bình Mỹ bằng cách nạo vét mở rộng lòng sông Hậu, đoạn qua khu vực xã Bình Mỹ dài khoảng 3km.

Đơn vị thực hiện chỉnh trị chịu chi phí lập dự án chỉnh trị và chi phí đền bù đất bãi bồi (ngoài phạm vi 30m đất bãi bồi do nhà nước quản lý) phía bờ xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân) và nạo vét mở rộng dòng chảy kết hợp tận thu cát. Trong trường hợp mức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát tận thu lớn hơn chi phí lập dự án và đền bù đất bãi bồi, đơn vị thực hiện chỉnh trị phải nộp ngân sách phần chênh lệch.

Trước tình hình nguy cơ sạt lở diễn biến nghiêm trọng, UBND tỉnh đã ra quyết định về tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 91, đoạn qua xã Bình Mỹ, dài 2.000m, từ Trường Tiểu học “A” Bình Mỹ (điểm phụ) về hạ nguồn đến điểm cuối tại Trường Tiểu học “A” Bình Mỹ (điểm chính).

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã cho biết: “Huyện Châu Phú đã thống kê có 29 hộ dân và 19 lều trại nằm cặp sông Hậu trong vùng cảnh báo sạt lở, phạm vi 2.000m phải di dời. Đối với những hộ dân không có đất di dời, huyện dự kiến sẽ bố trí tạm thời vào cụm, tuyến dân cư vượt lũ xã Bình Long (Châu Phú).

Ngoài ra, nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong khu vực đi lại, huyện đang khảo sát, rà soát làm tuyến đường dân sinh, dài khoảng 1,2km (mặt đường 5m, lề mỗi bên 1m) tại vị trí phía dưới bến đò Thanh Bình khoảng 100m, để đi vào đường tránh Quốc lộ 91 mới. Huyện Châu Phú cũng đã đề nghị tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện cụm, tuyến dân cư di dời các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở sớm ổn định cuộc sống”.

Cùng với địa điểm đang diễn ra sạt lở, UBND tỉnh An Giang đã giao UBND huyện Châu Phú phối hợp các đơn vị bố trí lực lượng trực canh theo dõi diễn biến, dấu hiệu bất thường trên đoạn 500m, điểm đầu cách bến đò Thanh Bình 100m về phía thượng nguồn, đến điểm cuối về phía hạ nguồn tại Trường Tiểu học “A” Bình Mỹ (điểm chính), để kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh có phương án xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, giao các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện Dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu bảo vệ Quốc lộ 91 khu vực xã Bình Mỹ theo quy định hiện hành, nhằm giảm thiểu tác động của dòng chảy lên khu vực sạt lở. Triển khai ngay phương án xử lý cấp bách, huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật, để hạn chế quá trình đào khoét lòng sông và đường bờ trong đoạn được cảnh báo, giảm thiểu tối đa sạt lở.

MỸ LINH