*Ông Trần Trọng Hiếu - Chủ tịch Hội Tương tế người Hoa phường Châu Đốc: TIN TƯỞNG AN GIANG TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN
Tôi rất phấn khởi khi nhìn lại những kết quả mà cộng đồng người Hoa tại phường Châu Đốc đã đạt được trong năm qua. Với tinh thần đoàn kết dân tộc, luôn ủng hộ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng bào Hoa đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống cho người dân địa phương.
Riêng trong năm 2025, Hội Tương tế người Hoa phường Châu Đốc đã vận động, tổ chức phát hơn 20 tấn gạo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa phương; đóng góp quỹ cây mùa xuân; vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt. Những việc làm này tuy chưa lớn nhưng thể hiện trách nhiệm và tấm lòng của cộng đồng người Hoa đối với quê hương.
Bước sang năm mới, chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phường Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung sẽ tiếp tục phát triển toàn diện. Thay mặt cộng đồng người Hoa tại Châu Đốc, tôi mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động an sinh xã hội, cùng chung tay xây dựng An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
*Chị Đường Ngọc Thanh - chủ cơ sở nước mắm Tân Toàn, số 634/3 đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá: MONG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, ĐƯA SẢN PHẨM VƯƠN XA HƠN
2025 là một năm đáng nhớ đối với cơ sở sản xuất của tôi. Tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm.
Tôi được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cùng Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá tạo điều kiện tham gia nhiều hội chợ, sự kiện như Ngày hội Du lịch, Ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP - Rạch Giá, An Giang năm 2025; trưng bày sản phẩm tại lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh; giới thiệu sản phẩm tại các hoạt động của đoàn thể địa phương.
Ngoài ra, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến tham quan, tìm hiểu mô hình sản xuất tại cơ sở. Đây là nguồn động viên lớn giúp tôi thêm tự tin trong quá trình khởi nghiệp.
Năm 2026, tôi mong muốn tiếp tục được tham gia các hội chợ, triển lãm, lễ hội trong và ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm. Tôi sẽ nỗ lực nâng cao năng suất, cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài tỉnh, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.
*Em Võ Khai Phú Hưng - học sinh lớp 12A4, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Thắng: ƯỚC MƠ VÀO ĐẠI HỌC
Đối với em, năm mới 2026 mang ý nghĩa rất đặc biệt bởi đây là cái Tết cuối cùng của quãng đời học sinh. Em đã lên kế hoạch cụ thể để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, đồng thời, không ngừng cố gắng học tập, trau dồi kiến thức.
Nhìn lại năm qua, em thấy bản thân trưởng thành, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Năm mới, em đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực để đạt kết quả tốt trong học tập, mong muốn thi đậu đại học và theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên.
Với em, năm mới không cần điều gì quá lớn lao, chỉ mong gia đình, thầy cô, bạn bè luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Em cũng chúc các bạn học sinh sẽ đạt được những dự định của mình, học tập tốt, thi cử thuận lợi và có một năm mới thật nhiều niềm vui.
*Bà Huỳnh Thị Xượng, ngụ khu phố III - Pháo Đài, phường Hà Tiên: THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
Qua theo dõi thực tế, tôi nhận thấy năm 2025 phường Hà Tiên có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt đời sống và hạ tầng đô thị. Đặc biệt, công tác dân tộc và việc triển khai các chính sách dân tộc được quan tâm thực hiện khá tốt. Cơ sở vật chất phục vụ dân sinh từng bước được đầu tư, đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện; tình làng nghĩa xóm được giữ gìn.
Thời gian tới, tôi mong chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa công tác dân tộc, coi đây là nhiệm vụ lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội. Tôi đặc biệt mong các chính sách chăm lo cho người cao tuổi là đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời, từ chăm sóc sức khỏe đến nâng cao đời sống tinh thần.
*Anh Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Thịnh An Khánh, xã Khánh Bình: MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU XOÀI
Năm 2025, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Thịnh An Khánh có 7 thành viên, với diện tích trồng xoài keo khoảng 13,5ha. Hợp tác xã bao tiêu đầu ra với giá cố định, bảo đảm lợi nhuận cho các thành viên trên 30%. Hiện, hợp tác xã đang cung cấp xoài cho các công ty xuất khẩu sang các thị trường như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Úc, New Zealand…
Năm 2026, tôi hy vọng thiết lập liên kết với các doanh nghiệp để mở rộng thị trường xuất khẩu xoài ra nước ngoài với hợp đồng bao tiêu giá cố định, tạo đầu ra ổn định. Đồng thời, nhanh chóng được cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã.
Tôi và thành viên hợp tác xã mong một năm mới sản xuất thành công, thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện và sản phẩm làm ra ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Mong rằng, năm 2026 điều kiện thời tiết thuận lợi, sâu bệnh được kiểm soát tốt để vườn xoài sinh trưởng đồng đều, đạt năng suất và chất lượng cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục gắn kết, tuân thủ nghiêm quy trình canh tác an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe của thị trường quốc tế.
*Anh Danh Phi - nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phường Vĩnh Thông: MONG NÔNG SẢN CÓ ĐẦU RA ỔN ĐỊNH
Năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết và biến động thị trường, nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ tỉnh và chính quyền các cấp, sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân vẫn có những chuyển biến tích cực.
Bước sang năm mới 2026, tôi mong mưa thuận gió hòa, sản xuất thuận lợi để nông dân có thể yên tâm làm ăn. Điều tôi trăn trở nhất là đầu ra cho nông sản. Tôi rất mong tỉnh có giải pháp căn cơ để ổn định thị trường tiêu thụ, tránh tình trạng được mùa, mất giá; tăng cường xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương.
Ngoài ra, tôi mong các nguồn vốn vay ưu đãi tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện cho nông dân đầu tư sản xuất; có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp, nhất là cho thanh niên nông thôn. Tôi cũng kỳ vọng công tác đào tạo, tập huấn ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp sẽ được quan tâm hơn để nông dân không bị tụt lại phía sau.
*Ông Gosaly - Phó Giáo cả Thánh đường Nek Mah - Phó Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Chăm Islam An Giang: ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO CHĂM NGÀY CÀNG ỔN ĐỊNH
Trong nhịp sống yên bình của các làng Chăm ven sông Hậu, bước sang năm mới, chúng tôi gửi gắm nhiều mong ước đến chính quyền địa phương. Trước hết là mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân có việc làm ổn định để chăm lo cuộc sống và nuôi dạy con em học hành đến nơi đến chốn.
Bà con đồng bào Chăm cũng rất mong các chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm đồng bộ, thiết thực hơn, nhất là trong các lĩnh vực nhà ở, sinh kế, y tế và giáo dục. Những con đường được đầu tư khang trang, trường lớp đủ đầy, trạm y tế gần dân sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho cộng đồng người Chăm phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, tôi mong bà con trong làng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, từ tiếng nói, trang phục đến các nghi lễ tôn giáo để những giá trị tốt đẹp ấy được trao truyền cho thế hệ trẻ. Đồng bào Chăm An Giang luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, đồng hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong chặng đường phát triển sắp tới.
*Ông Đoàn Phi Long - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh An, xã Khánh Bình: NÔNG DÂN YÊN TÂM ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
Năm 2025, thời tiết bất lợi cùng với giá vật tư nông nghiệp tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thu nhập của nông dân. Bước sang năm 2026, tôi hy vọng sản xuất sẽ thuận lợi hơn, nông sản được mùa, được giá.
Tôi mong Nhà nước tăng cường các biện pháp chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; ổn định giá vật tư nông nghiệp để nông dân giảm chi phí đầu vào. Đồng thời, cần có thêm chính sách hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm, ổn định giá bán đầu ra cho nông sản.
Ngoài ra, tôi kỳ vọng nông dân sẽ được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất; có các quỹ hỗ trợ đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kịp thời chia sẻ rủi ro khi gặp thiên tai, giúp bà con yên tâm gắn bó lâu dài với nông nghiệp.
NHÓM PV - CTV thực hiện