V-League nghỉ 20 ngày, nhường lịch cho tuyển Việt Nam đấu Indonesia

05/03/2024 - 19:20

Giải bóng đá vô địch quốc gia nghỉ 3 tuần để một số cầu thủ lên đội tuyển làm nhiệm vụ quốc tế, đồng thời các CLB chuẩn bị cho giai đoạn hai.

Mới đây, Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia - đã công bố kế hoạch lịch thi đấu giai đoạn tiếp theo mùa giải 2023/24.

Theo đó, lượt đi V-League 2023/24 sẽ khép lại bằng các trận đấu vòng 13 vào ngày 8-3 và 9-3, sau đó tạm nghỉ để đội tuyển quốc gia thi đấu hai lượt trận vòng loại World Cup 2026 gặp đội tuyển Indonesia lần lượt vào ngày 21-3 (sân khách) và 26-3 (sân Mỹ Đình). Cùng thời điểm này, U23 Việt Nam hội quân tập luyện, du đấu Tajikistan chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á.

V-League 2023/24 có 20 ngày nghỉ giữa mùa

V-League 2023/24 có 20 ngày nghỉ giữa mùa

Kết thúc nhiệm vụ tại đội tuyển, các cầu thủ trở về CLB tập luyện, sẵn sàng thi đấu vòng 14 V-League vào các ngày 30-3 và 31-3. Kế đó là vòng 15 vào hai ngày 4-4 và 5-4.

Các vòng đấu còn lại của giải chưa được xác định do còn phụ thuộc lịch thi đấu của đội tuyển U23 quốc gia (dự vòng chung kết U23 châu Á từ 15-4 đến 4-5) và đội tuyển quốc gia (đá hai lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup vào ngày 6-6 và 11-6).

Khởi tranh từ 20-10-2023 và dự kiến kết thúc ngày 30-6 tới, V-League 2023/24 là mùa giải đầu tiên áp dụng khung lịch thi đấu theo chuẩn AFC (bắt đầu từ mùa thu và kết thúc mùa hè năm sau). Lịch thi đấu mùa giải bị "cắt đoạn" nhiều lần do nhường lịch cho các đội tuyển và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cuộc đua vô địch V-League 2023/24 đang diễn ra hấp dẫn ngay từ cuối lượt đi

Cuộc đua vô địch V-League 2023/24 đang diễn ra hấp dẫn ngay từ cuối lượt đi

Với các CLB, quãng nghỉ giữa mùa kéo dài 20 ngày rất hữu ích để gia cố lực lượng, chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Hiện thị trường chuyển nhượng giữa mùa đang sôi động và kéo dài tới hết ngày 25-3.

Dù chưa thi đấu vòng 13 song CLB Nam Định (28 điểm/12 trận) đã chắc suất vô địch lượt đi khi hơn hai đội bám đuổi là Bình Dương và Công an Hà Nội từ 5 tới 6 điểm.

Cuộc đua huy chương hứa hẹn hấp dẫn, khó đoán khi nhóm xếp sau gồm Thanh Hóa, Bình Định, Hà Nội FC đang nỗ lực chen chân vào top 3 chung cuộc.

Trong khi cuộc chạy trốn 1,5 suất xuống hạng, ngoài Khánh Hòa (8 điểm, tạm xếp 14/14), Thể Công Viettel (10 điểm, hạng 13/14), HAGL (10 điểm, hạng 12/14) còn có nhóm 3 đội cùng 13 điểm gồm Hải Phòng, SLNA và Hà Tĩnh.

Theo BĂNG TÂM (An Ninh Thủ Đô)