Vận chuyển cần sa thuê, nhận 16 năm tù

18/05/2023 - 05:31

 - Sau khi “tâm sự” chuyện gia đình, Nguyễn Phúc Toàn (sinh năm 1983, ngụ TP. Cần Thơ) được vị khách lạ gợi ý vận chuyển cần sa hưởng tiền công (gần 10 triệu đồng/chuyến). Số tiền khá lớn so với công việc hàng ngày, Toàn không ngần ngại giúp sức cho kẻ phạm tội.

Bị cáo Toàn tại phiên tòa

Rạng sáng 18/1/2022, quần chúng nhân dân báo tin, tại khu vực chợ Cống Đồn (ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc), xe ôtô biển số 64A-115.49 có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm. Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP. Châu Đốc, Công an xã Vĩnh Tế đến địa điểm trên kiểm tra. Qua đó, bắt quả tang Toàn đang điều khiển xe ôtô trên, trong xe chở 5 bọc ny-lon đen, chứa lá, hoa, quả, cành thảo mộc khô (nghi vấn là cần sa). Quá trình làm việc, Toàn thừa nhận đó là cần sa. Kết luận giám định của ngành chức năng khẳng định tang vật gần 52kg cần sa. Ngày 26/1/2022, Toàn bị khởi tố điều tra.

Nguyên nhân phạm tội của Toàn chỉ vì tiền. Từng mang tiền án, Toàn chọn nghề lái taxi tại TP. Cần Thơ. Thấy thu nhập không đủ trang trải gia đình, anh ta muốn tìm công việc khá hơn. Đầu tháng 10/2021, anh ta chở vị khách nam (khoảng 26 - 27 tuổi, giới thiệu tên Trần Phi Hùng, không rõ địa chỉ cụ thể) từ TP. Cần Thơ về TP. Châu Đốc. Trên đường đi, nói chuyện qua lại với nhau, Toàn kể hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định, nếu Hùng có việc làm thì giới thiệu giúp.

Ngay lập tức, Hùng đặt vấn đề nhờ Toàn vận chuyển cần sa từ An Giang đi TP. Hồ Chí Minh, tiền công mỗi chuyến 5 - 6 triệu đồng. Biết rõ vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng Toàn vẫn cân nhắc thực hiện. Chỉ có điều, anh ta đề nghị Hùng nâng giá lên 8-9 triệu đồng/chuyến. Hùng chưa trả lời ngay. Cả 2 trao đổi số điện thoại. Khoảng 7 ngày sau, Hùng gọi điện: “Có người thuê vận chuyển cần sa từ TP. Châu Đốc đi TP. Hồ Chí Minh với giá rất cao”, kết nối để đôi bên liên hệ nhau.

Một lúc sau, người đàn ông khác gọi cho Toàn, giới thiệu tên Bảy, đặt vấn đề vận chuyển cần sa từ TP. Châu Đốc đi TP. Hồ Chí Minh, tiền công mỗi chuyến 8 triệu đồng. Toàn nhận lời, thống nhất cách thức vận chuyển cần sa. Khoảng 15 giờ ngày 17/1/2022, Toàn đang chở khách thì Bảy điện thoại kêu Toàn “nhận hàng”. Để tránh lực lượng chức năng, Toàn thuê xe ôtô biển số 64A-115.49. Trên đường đi, Toàn điện thoại cho Hùng nắm thời gian, địa điểm nhận cần sa. Đến 1 giờ, ngày 18/1/2022, Toàn điều khiển xe qua chợ Cống Đồn, gặp Hùng đang đứng đợi. Nhận cần sa xong, Toàn điều khiển xe chạy được khoảng 200m thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Ngoài lần vận chuyển cần sa bị bắt quả tang này, Toàn khai nhận vận chuyển cần sa trót lọt 4 lần cho Bảy, từ TX. Tịnh Biên và TP. Châu Đốc lên TP. Hồ Chí Minh, tổng khối lượng khoảng 160kg (mỗi lần vận chuyển khoảng 40kg), nhận tiền công 33 triệu đồng. Quá trình điều tra còn xác định: Ngoài 5 lần vận chuyển cần sa trên, Toàn được Bảy thuê 16 lần đi TX. Tịnh Biên và TP. Châu Đốc nhận cần sa, nhưng không nhận được. Toàn vẫn được Bảy trả công 77 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí ,Toàn thu lợi khoảng 87,6 triệu đồng.

Việc vận chuyển cần sa của Toàn là theo sự chỉ đạo của Bảy, dù cả 2 chưa từng gặp mặt trực tiếp, chỉ trao đổi qua điện thoại. Đối với nam thanh niên nhận cần sa ở TP. Hồ Chí Minh, Toàn chỉ biết người này khoảng 24 - 25 tuổi, không biết tên và địa chỉ cụ thể. Do địa điểm giao, nhận cần sa nằm trên đường Tên Lửa, nên Toàn lưu trong danh bạ điện thoại “Tên Lửa” để nhận biết và liên lạc với nhau.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, bị cáo Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng cho rằng mình chỉ là người vận chuyển thuê cho Bảy. Sau khi phân tích, xem xét tất cả tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Toàn 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

Điểm c, Khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định, mua bán lá cây cô-ca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa (hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định) khối lượng từ 25kg đến dưới 75kg, bị phạt tù từ 15 - 20 năm.

NGUYỄN HƯNG