Vận động quần chúng ở huyện Châu Thành

11/08/2023 - 05:25

 - Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp vận động quần chúng. Nhờ vậy, phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: “Công tác dân vận nói chung, việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện nói riêng chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo hiệu quả công tác dân vận chính quyền; nội dung, hình thức và phương pháp vận động quần chúng ngày càng đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp địa bàn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”.

Huy động sức dân xây dựng cầu nông thôn

Các cấp, ngành vận dụng linh hoạt công tác dân vận trong tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, với nhiều đổi mới; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM, văn minh đô thị; cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia... Thông qua đó, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của nhà nước; tham gia hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời, duy trì và nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác vận động quần chúng.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “5 không, 3 sạch”; “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”; “Thanh niên chung sức xây dựng NTM”; “Thắp sáng đường quê”, “Đường hoa, xóm đẹp”, diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, kết hợp với phân công đảng viên sinh hoạt tại địa bàn dân cư…

Tặng quà gia đình chính sách

Nhiều tổ chức, hội, đoàn thể tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Những tháng đầu năm 2023, huyện Châu Thành vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội gần 17 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, huyện cất mới và sửa chữa 71 căn nhà Đại đoàn kết; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành và chi phí khám, chữa bệnh cho gần 21.830 trường hợp…

Anh Mai Tùng (ngụ ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng) cho biết: “Gia đình tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn nuôi bò vỗ béo, từng bước cải thiện cuộc sống. Để đáp lại sự hỗ trợ đó, chúng tôi luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động".

Ông Nguyễn Văn Hồ (ngụ ấp An Hòa, xã An Hòa) bày tỏ: “Ngày nay, địa phương có nhiều đổi mới cả về vật chất và đời sống văn hóa tinh thần. Đoàn kết cộng đồng, tình làng, nghĩa xóm được nâng lên. Khi chính quyền địa phương phát động phong trào có ích cho xã hội, có lợi cho dân thì mọi người đều tích cực ủng hộ. Tất cả cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Trao tặng nhà Tình nghĩa cho gia đình có công

Ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ: “Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong cán bộ, công chức, viên chức.

 Đặc biệt, chủ động nắm bắt đầy đủ tình hình, thông tin từ nhân dân, kịp thời giải quyết vấn đề còn vướng mắc, bức xúc trong dân ngay từ cơ sở; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích phối hợp chính đáng của nhân dân. Huyện tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; trật tự an toàn xã hội, xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh…”.

TRUNG HIẾU