Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm

02/04/2020 - 06:51

 - “Để công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” trên địa bàn và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ngày càng phát huy hiệu quả hơn, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên (An Giang) đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể; Đảng ủy, UBND phường, xã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vận động toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội” - Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Phú nhấn mạnh.

Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm

Tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu

Năm qua, cán bộ, nhân dân TP. Long Xuyên đã nỗ lực, quyết tâm nâng cao hiệu quả phong trào “TDBVANTQ” trên địa bàn và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, để xây dựng TP. Long Xuyên trở thành đô thị văn minh xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào đã xác định nhiều biện pháp phòng ngừa có hiệu quả nhất. Từ đó, thường xuyên lãnh, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo phường, xã, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “TDBVANTQ” toàn thành phố.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt được kết quả cao, cụ thể: phạm pháp hình sự giảm trên 15% so cùng kỳ; đấu tranh triệt xóa TNXH giảm trên 24%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so cùng kỳ…

Để đạt được những kết quả trên, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những trọng tâm để tác động trực tiếp đến nhận thức của cán bộ và nhân dân, thúc đẩy mọi người tích cực tham gia xây dựng phong trào “TDBVANTQ”.

Lực lượng công an phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp 915 tin có giá trị giúp lực lượng công an làm rõ 197 vụ, bắt xử lý 462 đối tượng (phạm pháp hình sự 34 vụ, 38 đối tượng; TNXH 126 vụ, 384 đối tượng); bắt 7 đối tượng truy nã; đưa kiểm điểm trước dân 97 đối tượng; tiến hành hòa giải thành 104 vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Việc xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều hiệu quả cao trong công tác xây dựng phong trào “TDBVANTQ” địa phương. Hiện nay, TP. Long Xuyên có 11 mô hình phòng, chống tội phạm đang hoạt động hiệu quả, trong đó có mô hình “Phòng, chống bạo lực học đường” mới được thành lập.

Năm qua, thành viên ở các mô hình, câu lạc bộ cung cấp trên 200 tin có liên quan đến ANTT trên địa bàn, giúp lực lượng công an làm rõ, xử lý hàng trăm vụ có liên quan ANTT (47 trường hợp tụ tập gây mất ANTT; 13 điểm TNXH; bắt 23 đối tượng trộm cắp, 3 đối tượng giết người…).

Qua đó, có 125 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng phong trào “TDBVANTQ” tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Long Xuyên...       

            Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG