Trong lần gặp gỡ gần 400 đảng viên trẻ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thông điệp hệ trọng không chỉ cho những đảng viên trẻ mà cho toàn bộ đất nước: 'Đức đi đôi với tài, nhưng đức phải là gốc'.
Tục xin chữ ngày xuân, vốn là nét văn hóa đặc trưng của người Việt, bắt nguồn từ sự hiếu học, trọng chữ, trọng tri thức. Nét đẹp văn hóa ấy đến nay vẫn được trân trọng, lưu truyền.
Tết Việt Nam chứa đựng và mang đậm bản sắc của dân tộc. Trải qua bao biến động của lịch sử, người Việt vẫn gìn giữ được những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc trong ngày Tết.
Trong không khí rộn ràng đón mừng Xuân Canh Tý 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiều hoạt động, chương trình vui chơi, giải trí phong phú gắn liền với những nét văn hóa, phong tục Tết cổ truyền diễn ra sôi nổi ở khắp các đường phố khu vực trung tâm thành phố cùng đến các huyện vùng xa.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thêm 27 bảo vật quốc gia.
Sáng 17-1, tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức nghi lễ “Tiễn cựu nghinh Tân” - tiễn cái cũ đi để đón năm mới về với các nghi thức như Lễ ban sóc, phất thức; Lễ cúng ông Công ông Táo, thả cá chép hay Lễ thướng tiêu...
Chỉ dăm ba hôm nữa đến đến Tết Nguyên đán, cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Từ bao đời, Tết cổ truyền đã mang đến một nét đẹp văn hóa, in sâu vào tâm thức bao thế hệ người Việt. Nói đến văn hóa ngày Tết sẽ có rất nhiều, song ở đây, chúng tôi chỉ “lạm bàn” đôi điều về nét đẹp văn hóa trong mỗi độ Tết đến, thôi thúc bao người con xa quê cứ “đau đáu” nhớ về!
Để chào đón năm mới, các gia đình đều chú trọng tới việc lau dọn bàn thờ hay còn gọi là bao sái bàn thờ để tỏ lòng hiếu kính đến ông bà, tổ tiên.
Hơn chục năm qua, cứ gần Tết, Bảo tàng TP Cần Thơ lại mở hội “Sắc Xuân miệt vườn”, giới thiệu những loại hình di sản, những thuần phong mỹ tục ngày Tết. Phong vị Tết miền Tây đậm đà và ấm cúng qua mỗi chiếc bánh, đôi liễn, nụ hoa Xuân. “Sắc Xuân miệt vườn” - nơi gợi lại ký ức vui vẻ, nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống và cũng là nơi trao truyền cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa “càng ngẫm càng dày”.
Festival âm nhạc Quốc tế-Hạ Long có sự tham gia của trên 150 nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên, ban nhạc đến từ Nhật Bản, Kazakhstan, Trung Quốc và Việt Nam, mang đến những màn trình diễn đặc sắc, phong phú.
Chương trình Xuân quê hương 2020 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 18-1-2020 (tức 24 tháng Chạp âm lịch) tại Hà Nội.
Chiều ngày 9-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố chính thức 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với 21 di tích phạm vi cả nước.
Cơ quan Thường trực Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) ngày 7/1 cho biết, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn được 57 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Lễ trao Giải Búa liềm Vàng năm 2019 sẽ diễn ra vào tối ngày 15-1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với một format hoàn toàn mới, "Gặp nhau cuối năm" xuân Canh Tý 2020 hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị cùng những tiếng cười hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ đêm 30 Tết (tức ngày 24-1-2020) trên VTV.
Chào đón năm mới, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam khai mạc Lễ hội Tết Việt Nam 2020 chủ đề “Bản sắc văn hóa Việt” tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1.
Tối 3/1/2010, tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM) đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Tết Việt 2020 với chủ đề “Tet Festival – Bản sắc văn hóa Việt 2020”, do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và Sở Du lịch TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức.
Logo được chọn ra từ Cuộc thi sáng tác Logo ASEAN 2020 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phát động ngày 18/4/2019.
Nói đến viếng chùa, ai cũng thừa nhận đó là nét đẹp văn hóa của người Việt từ xưa. Tuy nhiên, nhận thức lệch lạc của một bộ phận giới trẻ hiện nay đã vô tình làm biến đổi ý nghĩa tốt đẹp này, khiến nhiều người cảm thấy bức xúc.
Năm 2019 là năm thắng lợi với ngành du lịch cả nước khi lần đầu tiên đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ khoảng 85 triệu lượt khách du lịch nội địa, đạt tổng doanh thu 720.000 tỷ đồng.