Vào tù, vì đưa người nhập cảnh trái phép

25/08/2021 - 06:22

 - Vì muốn có tiền mà Trịnh Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) bất chấp pháp luật để lén lút đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hậu quả, Hùng phải nhận án tù vì hành vi phạm pháp.

Bị cáo Hùng khai nhận hành vi phạm tội

Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 4-12-2020, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 Công an TP. Châu Đốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khi đến khu vực Bến xe khách thuộc phường Châu Phú A, phát hiện Phan Văn Mai (sinh năm 1968, ngụ khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn) điều khiển xe môtô đang đứng cùng 2 người phụ nữ nghi vấn nhập cảnh trái phép nên mời cả 3 về trụ sở làm việc.

Truy xét nhanh, 2 người khách được xác định là Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Quảng Ninh) và Lê Thị Hồng Duyên (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Thái Bình). Mai khai nhận do Hùng điện thoại kêu đến chở khách, không biết 2 người đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam… Linh và Duyên khai nhận, do có nhu cầu về Việt Nam nên được nhóm đối tượng ở Campuchia tổ chức đưa nhập cảnh trái phép qua biên giới với số tiền 370 USD/người. Khi đến bờ sông khu vực biên giới thì được đưa đi tiếp bằng vỏ lãi. Sau đó, cả 2 người được Hùng đón dẫn bộ đi một đoạn rồi đưa ra bến xe khách thì bị phát hiện…

Hùng khai nhận được người tên Ni (không rõ lai lịch) sống ở Campuchia điện thoại yêu cầu đưa Linh, Duyên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đưa đến bến xe khách với tiền công 400.000 đồng… Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” nên Công an TP. Châu Đốc chuyển hồ sơ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; đồng thời đưa Hùng, Mai, Linh, Duyên đi cách ly tập trung để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 17-12-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hùng. Trong quá trình điều tra, Hùng thừa nhận trước đó đã 2 lần tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Cụ thể, khoảng đầu tháng 11-2020, Hùng được Ni điện thoại đặt vấn đề tìm cách đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo thỏa thuận, Ni sẽ giao khách tại chòi vịt của Hùng thuộc khu vực ấp Vĩnh Chánh 2 và nhiệm vụ của Hùng là dẫn khách đi ra đường lộ tìm "xe ôm" chở đến nơi khách cần. Từ tháng 11-2020 đến ngày bị bắt, Hùng đã giúp sức cho Ni đưa được 3 người qua khu vực biên giới.

Lần thứ nhất, Ni dẫn 2 người khách nữ đến giao cho Hùng tại chòi vịt và đưa 400.000 đồng tiền công. Do biết Mai làm nghề chạy "xe ôm" ở cùng xóm, đồng thời để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng nên Hùng điện thoại kêu Mai đến nhà Hùng đón khách, nhưng không nói là khách nhập cảnh trái phép, mà chỉ nói “chở theo yêu cầu của khách”.

Sau đó, Mai đưa 2 người khách này đến bến xe khách tại khu vực phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc) với giá 160.000 đồng… Khoảng 10 ngày sau khi lần đầu trót lọt, khoảng 3 giờ sáng, Ni chở một người khách nam giao cho Hùng tại chòi vịt và đưa 200.000 đồng tiền công. Cũng như lần trước, Hùng đưa khách về nhà rồi điện thoại kêu Mai đến chở khách đến bến xe và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội phù hợp với tất cả những tài liệu trong hồ sơ vụ án, đồng thời mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về lo cho gia đình. “Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nếu trong số những người xuất, nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường đối với cộng đồng. Hành vi tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động quản lý xuất, nhập cảnh của cơ quan nhà nước… Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội”- Hội đồng xét xử phân tích.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trịnh Văn Hùng 1,5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Riêng Linh và Duyên có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, chưa có tiền án, tiền sự nên Cơ quan An ninh điều tra giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh An Giang) xử phạt vi phạm hành chính. Những đối tượng khác có liên quan tiếp tục điều tra xử lý sau.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG